Báo HQ: Kim Jong Un sắp tử hình công khai 200 quan chức cấp cao

Chosun Ilbo (Hàn Quốc) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un quyết định tử hình 200 quan chức cấp cao vốn là thân tín của ông chú quyền lực Jang Song Thaek.

"Bộ An ninh quốc gia đã tiến hành một cuộc điều tra về những người ủng hộ Jang Song Thaek – cựu chủ tịch Ủy ban quốc phòng quốc gia Triều Tiên, đã bị tử hình hồi tháng 12 năm ngoái. Cơ quan này đã xác định được danh tính của 200 người ủng hộ và 1.000 người liên quan tới ông Jang", tờ Chosun Ilbo viết.

Theo Chosun Ilbo, khoảng 1.000 người liên quan tới ông Jang sẽ bị đưa tới các trại tập trung mà không qua xét xử.

"Trong số 200 người bị tử hình gồm các quan chức thuộc Đảng Lao động, chính phủ và quân đội. Họ là những người trực tiếp nhận lệnh của ông Jang. Cuộc hành quyết sẽ được tổ chức tại trường bắn thuộc Học viện quân sự Kang Kon trước sự chứng kiến của các quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền, chính phủ và quân đội", tờ Chosun Ilbo cho biết thêm.

Trong khi đó, tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) chia sẻ 7 người khác cũng đã bị hành quyết cùng ông Jang hồi tháng 12 năm ngoái.

Hôm 13/12/2013, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã ra thông báo ông Jang Song Thaek – người được xem là trợ thủ đắc lực cho nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un và nắm quyền lực thứ hai tại Triều Tiên, đã bị tử hình trước âm mưu lật đổ chính quyền.

Theo tờ JoongAng Ilbo, 7 nhân vật bị tử hình cùng ngày với ông Jang là 2 quan chức cấp cao trong đảng Lao động, 2 thành viên trong chính phủ, 2 tướng quân đội và một giám đốc nhà máy. Phiên tử hình được tổ chức tại tòa nhà Ủy ban Quốc phòng quốc gia trước sự chứng kiến của các quan chức chủ chốt trong đảng cầm quyền.

Mặc dù, các tờ báo đăng hình ảnh ông Jang bị bắt trong cuộc họp đảng ngày 9/12/2013 song theo tờ JoongAng Ilbo, thực tế, ông Jang đã bị quản thúc tại gia từ giữa tháng 11 năm ngoái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại