"TQ có cách 'xưa nay chưa từng biết' diệt tàu sân bay Mỹ"

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Theo chuyên gia S Chandrashekar, ý tưởng tấn công tàu sân bay đang di chuyển bằng tên lửa đạn đạo chưa từng được biết đến nhưng TQ đã thực hiện với 1 hệ thống sáng tạo.

Tờ Hindu (Ấn Độ) trích dẫn một bản báo cáo mới được công bố của Viện nghiên cứu NIAS (trụ sở tại Bangalore, Ấn Độ) cho biết tên lửa chống hạm DF-21D của Hải quân Trung Quốc có tầm bắn 2.000 km và có khả năng đánh chìm một tàu sân bay hạt nhân của Mỹ.

Trong bản báo cáo, các chuyên gia Ấn Độ cho rằng hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc sẽ giúp tăng đáng kể độ chính xác của các tên lửa của nước này. Bản báo cáo cho rằng việc sở hữu tên lửa DF-21D đã làm lay chuyển quan niệm truyền thống về ưu thế bất khả chiến bại của Hải quân Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tên lửa đạn đạo chống hạm này có thể đóng vai trò là nhân tố răn đe đáng tin cậy trước sự can thiệp của Mỹ vào các tranh chấp hàng hải của Trung Quốc, trong đó có liên quan đến một số quốc gia châu Á.

Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D
Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D

Bản báo cáo cho hay tên lửa DF-21D được thiết kế dựa trên các tên lửa đạn đạo liên lục địa và có khả năng mang các đầu đạn cơ động thông thường, có thể tấn công các tàu sân bay từ khoảng cách 2.000km. Theo S Chandrashekar một trong những tác giả của bản báo cáo cho hay ý tưởng tấn công tàu sân bay đang di chuyển bằng tên lửa đạn đạo chưa từng được biết đến từ trước tới nay, tuy nhiên Trung Quốc đã thực hiện với một hệ thống rất sáng tạo dựa trên những thành phần đã được nắm chắc.

Trong khi chỉ ra rằng với các vệ tinh quân sự Yaogan, Trung Quốc có khả năng phát hiện ra các tín hiệu radio và những phát xạ điện tử khác từ các tàu sân bay Mỹ, Chandrashekar giải thích thêm rằng tên lửa DF-21D được trang bị các đầu đạn cơ động cũng cực kì nguy hiểm. Sau khi xác định chính xác vị trí của tàu sân bay đang di chuyển, đầu đạn có thể điều chỉnh quỹ đạo tấn công con tàu với loại đạn thông thường trong khi hạ thấp độ cao xuyên qua bầu khí quyển.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại