Lộ ảnh đầu tiên về chiến hạm Gepard 3.9 Việt Nam đang đóng ở Nga?

Ly Vy |

(Soha.vn) - Theo bức ảnh, con tàu đã gần như hoàn thành việc đóng phầng khung vỏ và thượng tầng.

Website của hãng truyền thông RBC Group (trụ sở tại Moscow) mới đây đăng tải một số hình ảnh về nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên Gorky, trong đó có một bức ảnh được cho là của chiến hạm Gepard 3.9 đang đóng cho Việt Nam.

Theo quan sát bức ảnh, con tàu đã gần như hoàn thành việc đóng phầng khung vỏ và thượng tầng.

Trước đó, ngày 24/9/2013, tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên Gorky đã diễn ra lễ đặt ky 2 tàu Gepard tiếp theo cho Việt Nam. Đến ngày 18/12/2013, phương tiện truyền thông Nga đưa tin Việt Nam đã ký kết nghiệm thu giai đoạn 1 với chiếc tàu thứ nhất (số hiệu 956). Giai đoạn 1 này bao gồm quá trình khởi đóng thân tàu và phần thượng tầng và phía Việt Nam đã hoàn toàn hài lòng với chất lượng của tàu.

Buổi lễ đặt ky 2 tàu hôm 24-9-2013
Buổi lễ đặt ky 2 tàu hôm 24-9-2013

Sau khi hoàn thành việc đóng thân tàu và phần thượng tầng, phía Nga sẽ tiến hành lắp đặt các thiết bị và vũ khí, đây có thể coi là giai đoạn có thời gian dài nhất bởi vì tính phức tạp khi lắp đặt vũ khí trên tàu.

Khác với 2 tàu đầu tiên, 2 tàu Gepard tiếp theo của Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ có tính năng chống ngầm, điều này sẽ làm thay đổi một số vị trí ở thân tàu so với 2 tàu trước bởi cần có vị trí để lắp đặt thiết bị thuỷ âm cũng như ngư lôi.

Hãng Itar-Tass dẫn thông báo từ ban lãnh đạo nhà máy cho biết Nga sẽ hoàn thiện việc đóng và chuyển giao 2 tàu Gepard cho Việt Nam trước khi kết thúc năm 2017.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại