Ukraine không có quyền yêu cầu tòa án quốc tế truy tố Yanukovych

Chí Quân |

(Soha.vn) - Ukraine sẽ không thể yêu cầu Tòa án hình sự quốc tế (ICC) tại the Hague truy tố các cựu lãnh đạo, bao gồm cả Tổng thống vừa bị phế truất Viktor Yanukovych.

Thông tin trên được người phát ngôn của ICC khẳng định với hãng thông tấn Nga Itar-Tass ngày hôm nay. “Không một quốc gia nào trên thế giới có quyền yêu cầu ICC truy tố một ai đó”, đại diện ICC cho biết.

Hơn nữa, hiện tại, thẩm quyền xét xử của ICC chưa có hiệu lực đối với Ukraine, vì nước này chưa phê chuẩn Quy chế Rome của ICC.

“Tất cả các quốc gia đều có thể phê chuẩn Quy chế Rome, cho phép ICC điều tra các vụ việc diễn ra trên lãnh thổ của mình kể từ ngày 1/7/2002, thời điểm Quy chế bắt đầu có hiệu lực… Nhưng trong mọi trường hợp, chỉ có công tố viên của tòa mới có quyền quyết định có đủ cơ sở để tiến hành điều tra hay không”, phát ngôn viên Tòa án hình sự quốc tế phát biểu.

Hôm thứ Ba, Quốc hội Ukraine đã thông qua lời kêu gọi Tòa án hình sự quốc tế xét xử ông Yanukovych và một số quan chức của chính phủ cũ vì “các tội ác chống lại loài người trong các cuộc biểu tình hòa bình từ 30/11/2013 đến 22/2/2014”. Theo đề nghi này, ông Yanukovych và những người dưới quyền phải chịu trách nhiệm về cái chết của khoảng hơn 100 người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại