Giữ 3 tấm hình khỏa thân của người tình, đòi 50 triệu đồng

Không đồng ý chia tay, Xiếu lấy những tấm hình chụp cảnh khỏa thân của người tình đe doạ tống tiền.

Dù cả hai đều đã có gia đình nhưng Lê Tất Xiếu (54 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) vẫn quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị N. (48 tuổi).

Trong những lần mây mưa cùng nhau, Xiếu thường lấy điện thoại chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cả hai người.

Cuộc tình kéo dài được vài năm thì bà N. chủ động chia tay. Không chấp nhận bị “đá”, Xiếu nảy sinh ý định dùng những tấm ảnh đã chụp đe doạ nhằm chiếm đoạt tiền của bà N.

Lo sợ chồng biết chuyện, ngày 5.5.2013, bà N. giao cho Xiếu 50 triệu đồng. Ngay khi nhận tiền, Xiếu lấy điện thoại xoá bỏ mọi tấm hình có trong điện thoại.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Xiếu tiếp tục đòi người tình cũ giao thêm 50 triệu đồng nữa vì vẫn còn giữ 3 tấm ảnh khoả thân, ân ái của bà N.

Biết Xiếu là kẻ 2 mặt, bà N. đến công an quận 6 trình báo sự việc.

Ngày 23.6.2013, khi Xiếu vừa nhận 50 triệu đồng từ bà N. thì bị công an bắt quả tang.

Mặc dù phạm tội mang tính chất đê hèn nhưng xét bị cáo đã trả lại toàn bộ tiền, bị hại cũng làm đơn bãi nại do đó Toà án nhân dân quận 6 tuyên phạt Lê Tất Xiếu mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Xét mức án toà sơ thẩm dành cho bị cáo là quá nhẹ, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã kháng nghị tăng hình phạt.

Sáng nay 19.2, xét hình phạt dành cho bị cáo Lê Tất Xiếu chưa tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội, do đó Toà án nhân dân TP.HCM xét xử phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng nghị, tuyên chuyển 3 năm tù treo thành 3 năm tù giam về tội "cưỡng đoạt tài sản".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại