Cô gái vật lộn truy đuổi tên cướp trong đêm Valentine

Thế Long |

(Soha.vn) - Bị tên cướp theo sau giật túi xách lấy Iphone và 1,5 triệu, chị L. vùng dậy đuổi theo được một đoạn, cũng là lúc tên cướp bị quật ngã.

Sự việc xảy ra vào lúc 20 giờ 30 phút, đúng ngày Valentine (14/2), khi trên đường đi học về từ Trường Đại học Khoa Học xã hội và Nhân văn, chị Nguyễn Thị L. bị một đối tượng nam đi xe máy theo sau, đến đoạn đường Nguyễn Chánh, thuộc phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Lúc này chị L. để chiếc túi xách ở dưới chân trên xe máy của mình, bên trong có chiếc điện thoại Iphnone5 và 1,5 triệu đồng, bất ngờ đối tượng lao lên giật đứt chiếc quai túi rồi chạy, chị L.bị ngã, chiếc xe đè lên người và chân.

Được sự giúp đỡ của người dân, các trinh sát của Đội CSHS CAQ Cầu Giấy và CAP Yên Hòa nghe thấy tiếng tri hô của bị hại, đã dùng xe máy đuổi theo đối tượng. Chỉ sau khoảng 10 phút truy đuổi, đối tượng đã bị khống chế, bắt giữ, đưa về CAP Yên Hòa.

Đối tượng Chí từng gây ra một vụ trước khi cướp của chị L.
Đối tượng Chí từng gây ra một vụ trước khi cướp của chị L.

Danh tính đối tượng được CAP Yên Hòa làm rõ là Phạm Minh Chí (SN 1984) trú tại phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo hồ sơ, Chí từng có một tiền án về tội cướp tài sản. Sau khi mãn hạn tù, Chí về nhà, tiếp tục giao du với đám bạn xấu, hàng ngày đi xe máy trên đường “tăm tia” có ai sơ hở sẽ cướp lấy tiền ăn chơi.

Chị L. cho biết sự quyết tâm của mình khi đuổi bằng được tên cướp để lấy lại tài sản: “Lúc đuổi em không còn nghĩ đến đau đớn, vì trong túi em có rất nhiều thứ giấy tờ quan trọng, em nhớ rõ chiếc xe mà tên cướp sử dụng màu đỏ, biển số dán mờ, em cũng đã nghe có nhiều vụ cướp giật nên khi bị em không đến nỗi hoảng, mà trong đầu em chỉ nghĩ rằng phải quyết tâm đuổi. Khi người dân và công an bắt được, cũng là lúc em đến nơi, tên cướp này không chỉ cướp của em mà trước đó đã lấy của một người khác nữa, công an cũng đã tìm được người bị tên này cướp trước đó, qua chiếc điện thoại trong túi của hắn” chị L. kể

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn – Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy cho biết về thủ đoạn của đối tượng Phạm Minh Chí: “Đối tượng này khi đi cướp thường bịt kín biển kiểm soát xe máy, không để bị hại và lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Đối tượng thường đi xe máy một mình, lượn lờ qua những tuyến phố vắng người qua lại hoặc tối, nếu phát hiện phụ nữ nào đi xe máy sẽ đuổi theo gây án. Với thủ đoạn này, y đã gây ra 11 vụ cướp trên khắp địa bàn toàn thành phố”.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn cũng cảnh báo người dân: “Nhất là các nữ sinh, phụ nữ không nên đi đường vào buổi tối một mình, đặc biệt tại những tuyến đường vắng; trong trường hợp cần thiết phải có người thân, bạn bè đi cùng, cất giữ tài sản cẩn thận, tránh để sơ hở, làm mục tiêu cho tội phạm gây án”.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, chị L. đã liên hệ với bạn trai đến cơ quan công an phường Yên Hòa để cùng động viên, giải quyết vụ việc và đưa về nhà.

Hiện tại đối tượng Phạm Minh Chí đã bị tạm giữ hình sự tại Công an quận Cầu Giấy, để hòan tất hồ sơ vụ án đưa ra xét xử trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại