Dàn cảnh cướp xe bạn gái mới quen rồi bị tai nạn nhập viện

Trên đường mang xe gian dàn cảnh cướp được đi tiêu thụ, Tiến bị công an gọi lại kiểm tra.

Không dừng lại, thanh niên này đã chạy bạt mạng gây tai nạn cho người đi đường, bản thân y cũng bị thương.

Ngày 18/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết vừa lập hồ sơ xử lý Ngô Hồng Tiến (tự “Hiếu”, 27 tuổi, ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi, có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) cùng hai đồng phạm về hành vi cướp tài sản.

Ngô Hồng Tiến đang điều trị tại bệnh viện.

Theo hồ sơ ban đầu, vào đầu tháng 2/2014, qua điện thoại Tiến quen biết với T.T.T.Nh. (18 tuổi, ngụ phường 10, quận 4). Đến chiều 16/2, Tiến rủ Nh. đến tỉnh lộ 15 (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi) để biết mặt và tâm sự. Khi Nh. đi xe máy đến điểm hẹn thì Tiến đứng chờ sẵn rồi chở Nh. tới vườn cao su để tâm sự.

Khi chị Nh. đòi về thì Tiến đánh vào mặt chị này. Nh. lấy điện thoại gọi về gia đình thì Tiến giật điện thoại. Lúc này có hai đồng bọn của Tiến là Nguyễn Tấn Cảnh (tự “Đen”, 25 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (tự “Thành B”, 34 tuổi, cùng ngụ xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi) đến đánh, bịt miệng và mắt, dùng dây trói Nh. để cướp xe, Tiến cũng bỏ chạy. Nh. đã tự tháo dây và đến nhà người dân nhờ gọi điện thoại báo cho gia đình đón về.

Nguyễn Tấn Cảnh tại cơ quan công an.

Sáng 17/2, Tiến không đội mũ bảo hiểm chạy xe của Nh. đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Lúc này, Tiến bỏ chạy gây tai nạn cho người đi đường. Tiến bị chấn thương vùng đầu được đưa đến Bệnh viện Gò Dầu (Tây Ninh). Qua truy xét nhanh, Công an huyện Củ Chi đã bắt được Tiến và Cảnh, riêng Thành đã bỏ trốn.

Bước đầu, Tiến khai nhận có vai trò chủ mưu bàn bạc cùng Cảnh, Thành thực hiện hành vi cướp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại