Trùm xã hội đen Tú “kỷ” từng thoát án tù ngoạn mục

Quá trình điều tra vụ án do tay giang hồ Tú “kỷ” cầm đầu, Cục Cảnh sát Hình sự - BCA phát hiện TAND tỉnh Hưng Yên từng miễn thi hành án phạt tù dù Tú không mắc bệnh hiểm nghèo.

Cục CSHS Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phạm Khắc Tú (SN 1975, tức Tú “kỷ”, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên), cùng 13 đối tượng khác về các tội danh: cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bắt đầu từ việc bắt quả tang Tú “kỷ” cùng nhóm đàn em đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt 200 triệu đồng tiền “bảo kê” của Cty Sản xuất vật liệu xây dựng Sông Hồng (trụ sở tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) vào năm 2013, CQĐT đã lần lượt làm rõ các hoạt động phạm pháp khác của băng nhóm này. Điển hình, CQĐT xác định Tú “kỷ” và đàn em còn tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá với số tiền cá cược hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Tú “kỷ” cũng sử dụng riêng 1 nhánh của mạng ibet888… để cá độ với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng/ngày; tổng số tiền mà băng nhóm của Tú “kỷ” đã thắng thua cá độ bóng đá lên đến 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, Cục CSHS Bộ Công an còn phát hiện Tú “kỷ” từng có một tiền án về tội tổ chức đánh bạc và đã bị TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt 12 tháng tù giam. Nhưng sau đó, TAND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định miễn chấp hành hình phạt đối với Tú vì lý do Tú bị bệnh hiểm nghèo (xơ gan cổ trướng).

Tuy nhiên, trưng cầu tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, thời điểm hiện tại và trước đây khi Tú đi khám, điều trị tại BV Đa khoa Hưng Yên, Tú không bị bệnh này. Theo đó, CQĐT cho rằng việc TAND tỉnh Hưng Yên ra quyết định miễn thi hành án phạt là không có cơ sở nên đã tách, chuyển hồ sơ tài liệu liên quan đến Viện KSND Tối cao đề nghị hủy quyết định miễn thi hành án phạt tù đối với Tú “kỷ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại