Nga bật mí về 3 lớp tàu sân bay đang phát triển

Ly Vy |

(Soha.vn) - Cục thiết kế Nevskoye đã bắt đầu phác thảo 3 lớp tàu sân bay mới cho Hải quân Nga.

Ông Sergei Vlasov, Tổng giám đốc Cục thiết kế Nevskoye đã cho biết thông tin này bên lề triển lãm DefExpo 2014 tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ).

Theo ông Vlasov, 3 lớp tàu sân bay này sẽ thuộc hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng. Nếu bước phác thảo được thông qua thì sẽ tiến hành thiết kế chi tiết cho từng lớp tàu này.

Ông Vlasov tiết lộ thêm rằng các tàu sân bay mới có thể được trang bị máy phóng điện từ.

"Tôi nghĩ nếu chúng ta chế tạo tàu sân bay, quá trình đó sẽ mất khoảng 10 năm và trong thời gian đó chúng ta cũng nghiên cứu chế tạo máy phóng cho nó" ông Vlasov cho biết.

Giá trị của tàu sân bay hạng nhẹ mới của Nga vào khoảng 100-130 tỷ Rúp, với tàu sân bay hạng nặng thì con số đó là từ 200-280 tỷ Rúp. Dựa theo những kinh nghiệm khi đóng các tàu sân bay trên thế giới, mức chi phí này có thể sẽ tăng thêm, ví dụ trước khi đóng tàu sân bay lớp Ford thì Mỹ ước tính giá trị của con tàu khoảng 11 tỷ USD và sau cùng con số đó đã tăng lên đến 14 tỷ USD.

Ông Vlasov cũng nhấn mạnh thêm rằng tàu sân bay tương lai có thể sẽ có 2 phiên bản: chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc năng lượng thông thường.

Nếu là tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, lượng giãn nước sẽ lên đến 80.000-85.000 tấn; nếu chạy bằng năng lượng thông thường, lượng giãn nước từ 55.000-65.000 tấn. Lượng giãn nước của tàu sân bay còn tùy thuộc vào số lượng máy bay trang bị trên tàu. Chẳng hạn tàu có lượng giãn nước 65.000 tấn sẽ có khả năng mang 50-55 máy bay các loại, còn tàu có lượng giãn nước 85.000 tấn có thể mang tới 70 máy bay.

Tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga, Đô đốc Kuznetsov.

Các nhà lãnh đạo Hải quân Nga từ lâu cho rằng việc đóng các tàu sân bay mới là cần thiết với lực lượng này. Năm ngoái, Tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết Nga sẽ bắt đầu đóng các tàu sân bay mới sau năm 2020 theo như chương trình mua sắm vũ khí nhà nước và trong giai đoạn 2021-2030, Nga sẽ xây dựng các biên đội tàu chiến bao gồm các tàu sân bay cùng các máy bay trên hạm mới, tàu ngầm thế hệ thứ 4 cùng các tàu hộ tống mới.

Hiện nay, hải quân Nga chỉ có 1 tàu sân bay duy nhất là Đô đốc Kuznetsov (chính xác thì đây là tuần dương hạm hạng nặng mang máy bay) thuộc biên chế hạm đội biển Bắc chạy bằng năng lượng thông thường. Trong suốt thời gian kể từ khi được đưa vào biên chế, con tàu này thường xuyên phải tiến hành sửa chữa. Sắp tới, Nga dự định sẽ thay thế các máy bay Su-33 trên tàu Kuznetsov bằng các MiG-29K.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại