'Sát thủ tiêu diệt tàu sân bay' oai hùng ngày trở về

Ly Vy |

(Soha.vn) - Mới đây, tuần dương hạm Varyag, soái hạm của hạm đội Thái Bình Dương (Nga) đã trở về căn cứ của hạm đội sau hành trình kéo dài 5 tháng.

Trong chuyến hành trình này, Varyag đã đi qua Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, kênh đào Suez và tham gia một số hoạt động trên biển Địa Trung Hải của đội tàu chiến của Hải quân Nga. Soái hạm này các hoạt diễn tập tại Sakhalin, Kamchatka, Chukotka (Nga) cũng như ở Nhật Bản.

Tuần dương hạm Varyag là con tàu thứ 3 thuộc đề án 1164 lớp Slava.

Tuần dương hạm Varyag là con tàu thứ 3 thuộc đề án 1164 lớp Slava.

Varyag được mệnh danh là "sát thủ tiêu diệt tàu sân bay". Liên Xô từng dự định đóng đến 10 tuần dương hạm lớp Slava nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ, chỉ có 3 chiếc được hoàn thành và 1 chiếc đang đóng dở dang.

Varyag được mệnh danh là "sát thủ tiêu diệt tàu sân bay". Liên Xô từng dự định đóng đến 10 tuần dương hạm lớp Slava nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ, chỉ có 3 chiếc được hoàn thành và 1 chiếc đang đóng dở dang.

Tuần dương hạm lớp Slava dài 186m, rộng 20m, lượng giãn nước lên đến 12.000t, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động 7.500 hải lý.

Tuần dương hạm lớp Slava dài 186m, rộng 20m, lượng giãn nước lên đến 12.000t, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động 7.500 hải lý.

Vũ khí trên soái hạm này gồm có 1 pháo hạm AK-130 2 nòng cỡ 130mm, 6 pháo AK-630.

Vũ khí trên soái hạm này gồm có 1 pháo hạm AK-130 2 nòng cỡ 130mm, 6 pháo AK-630.

Nhưng vũ khí chính làm nên sức mạnh và là cơn ác mộng với bất kỳ tàu sân bay nào là 16 tên lửa chống hạm P-500 Bazalt với tầm bắn tối đa lên đến 550km, tốc độ lên đến 2,5 Mach đủ sức xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng th nào trên tàu của đối phương.

Nhưng vũ khí chính làm nên sức mạnh của Varyag và là cơn ác mộng với bất kỳ tàu sân bay nào là 16 tên lửa chống hạm P-500 Bazalt với tầm bắn tối đa lên đến 550km, tốc độ lên đến 2,5 Mach đủ sức xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng th nào trên tàu của đối phương.

Bên cạnh đó, tàu còn trang bị hệ thống phòng không mạnh mẽ với 8 bệ phóng (tổng cộng 64 tên lửa) tên lửa phòng không tầm xa S-300F (phiên bản hải quân của hệ thống S-300), 2 hệ thống phòng không tầm gần OSA-M.

Bên cạnh đó, tàu còn trang bị hệ thống phòng không mạnh mẽ với 8 bệ phóng (tổng cộng 64 tên lửa) tên lửa phòng không tầm xa S-300F (phiên bản hải quân của hệ thống S-300), 2 hệ thống phòng không tầm gần OSA-M.

Về chống ngầm, tàu có 2 hệ thống rocket chống ngầm RBU-6000, 2x5 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng săn ngầm.

Về chống ngầm, tàu có 2 hệ thống rocket chống ngầm RBU-6000, 2x5 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng săn ngầm.

Một số hình ảnh tàu Varyag cùng thủy thủ đoàn trở về căn cứ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại