Chuyên gia Nga: Trung Quốc có "1001" cách đánh bại tàu sân bay Mỹ

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Tàu sân bay không phải là loại vũ khí duy nhất mà Bắc Kinh có thể sử dụng để đánh bại Washington tại Tây Thái Bình Dương.

Chuyên gia Vassily Kashin tại Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ (trụ sở tại Moscow) đã đưa ra nhận định như vậy trong một cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói nước Nga.

Theo Kashin, trong khi rất nhiều chuyên gia phương Tây dự đoán Trung Quốc sẽ đuổi kịp hạm đội tàu sân bay của Hải quân Mỹ về số lượng vào năm 2050, có quá nhiều nhân tố không thể đoán trước được khiến sự ước tính này trở nên không thích hợp.

Kashin nhận định công nghệ quân sự Trung Quốc có xu hướng phát triển nhanh chóng trong thập kỷ tới. Điều này sẽ mở rộng nhiều lựa chọn để Trung Quốc có thể đánh bại các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, trong phạm vi bài phát biểu của mình, Kashin chỉ nêu ra 2 lựa chọn tiêu biểu. Chẳng hạn, Trung Quốc đang phát triển các tên lửa siêu thanh tiên tiến, có thể được sử dụng để tấn công tàu sân bay Mỹ từ một quỹ đạo không thể đoán trước. Loại tên lửa này có khả năng trở thành vũ khí chủ lực của Hải quân Trung Quốc trong một cuộc xung đột tiềm năng.

Thêm vào đó, J-20, tiêm kích tàng hình thế hệ năm đầu tiên của Trung Quốc, có thể tiến hành các cuộc tấn công vào nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, sử dụng tên lửa hành trình siêu thanh. Radar trên các tàu sân bay sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển các máy bay tàng hình khi chúng được sử dụng như máy bay ném bom chiến thuật nhờ kích cỡ lớn hơn.

Kashin kết luận, nếu Trung Quốc đối đầu với Mỹ, chiến lược để giành chiến thắng sẽ là điều gây bất ngờ cho tất cả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại