Siêu sao võ thuật Mỹ sẽ giúp Nga 'bán' vũ khí ở nước ngoài

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Diễn viên điện ảnh Mỹ Steven Seagal mới đây đã bày tỏ sự sẵn lòng hợp tác trong việc quảng bá vũ khí với tập đoàn Nga Kalashnikov.

Trang web của Rostekh cho hay: "Bậc thầy võ thuật Steven Seagal sẵn sàng đàm phán ký hợp đồng với tập đoàn Nga Kalashnikov để quảng cáo thúc đẩy các sản phẩm vũ khí".

Tuy nhiên, theo tờ Oruzheinik, 2 bên vẫn chưa có các thoả thuận cụ thể.

Hồi tháng Một, tập đoàn Kalashnikov đã ký hợp đồng cung cấp vũ khí độc quyền ở Mỹ và Canada. Chuyên viên của tập đoàn này ước tính mỗi năm, có khoảng 80.000 - 200.000 vũ khí được xuất khẩu sang các nước này mỗi năm.

Trước đó, trong một chuyến thăm Nga, ngôi sao phim hành động thập niên 90 này đã được Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đề nghị tham gia chiến dịch quảng cáo cho vũ khí Nga ở nước ngoài. Ông này cũng mời Seagal tham gia vận động cho việc bãi bỏ quy định hạn chế buôn bán súng trường hiện đại của Nga tại Mỹ.

Ông Rogozin đã thuyết phục ngôi sao này rằng: "Uy tín và những mối quan hệ, giao thiệp của ông ở Mỹ sẽ giúp giải quyết vấn đề này".

Nói về quy định hạn chế nhập khẩu vào Mỹ súng trường thể thao, súng săn và các mô hình súng trường của Nga được sản xuất trước năm 1998, ông Rogozin nhận định: "Những hạn chế này là vô lí bởi chúng làm tổn hại lợi ích của công dân Mỹ, những người muốn mua vũ khí của Nga cho các hoạt động thể thao và săn bắn, nó cũng gây tổn hại đối với các nhà sản xuất của chúng tôi".

Tờ New York Times dẫn nguồn tin từ Nga năm 2012 cho hay, năm 2011, trong khi vũ khí Nga chỉ chiếm 14% - một phần nhỏ trong thị trường vũ khí 4,3 tỉ USD ở Mỹ thì doanh số bán phiên bản dân sự của súng trường nổi tiếng Kalishnikov AK-47 (còn gọi là Saiga) tại Mỹ đã tăng 50%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại