Bảo vệ Khánh có thể chịu hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù

Thiên Di |

(Soha.vn) - Với hành vi xâm phạm thi thể và trộm cắp tài sản, bảo vệ Đào Quang Khánh có thể chịu hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam.

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyên Anh – Đoàn Luật sư TP Hà Nội), là người được cơ quan điều tra chỉ định bào chữa cho Đào Quang Khánh – bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường tham gia phi tang thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng cùng đối tượng Nguyễn Mạnh Tường.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyên Anh.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyên Anh.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Thơm cho biết: “Cách đây hơn 1 tháng, tôi có gặp Khánh. Tôi vẫn tiếp tục đặt nhiều câu hỏi cho Khánh về hành vi phi tang xác cùng đối tượng Tường. Đặt nghi vấn phi tang ở dưới sông hay ở đâu, đưa ra giả định không ném xác mà chôn hay đốt…Nhưng Khánh vẫn khăng khăng khẳng định là ném xuống sông Hồng ở khu vực cầu Thanh Trì”.

Khánh nói thêm rằng, có như thế nào thì khai như thế, còn tại sao đến giờ không tìm thấy xác dưới sông Hồng thì Khánh lắc đầu không biết.

 “Tôi hỏi Khánh có điều gì giấu cơ quan điều tra, luật sư không, khuyên cậu ta thành khẩn khai đúng sự thật sẽ nhận được sự khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Tôi tin Khánh khai đúng vì Khánh còn ít tuổi (17 tuổi), tính cách ngây ngô, vẫn còn trẻ con, hành động thiếu suy nghĩ”, luật sư Thơm cho hay.

Còn thông tin về chiếc điện thoại Iphone 5S mà Khánh lấy của nạn nhân, luật sư Thơm cho biết, ngày 3/12, cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bổ sung bị cáo Đào Quang Khánh về hành vi trộm cắp.

Về thông tin này, luật sư Thơm cho biết, không phải bị cáo Khánh lấy chiếc điện thoại Iphone 5S của chị Huyền để xóa dấu vết mà chỉ vì nghe thông tin nhân viên kháo nhau tháng này trung tâm không trả lương, có thể sang tháng đóng cửa.

Với tội danh ấy cũng như chưa đến tuổi vị  thành niên nên có thể được giảm nhẹ hình phạt. Theo luật sư  Nguyễn Anh Thơm thì Khánh có thể chịu hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

“Trò chuyện với tôi, Khánh tỏ ra rất ăn năn hối lỗi và cũng xác định sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật vì những hành vi phạm tội của mình.

Gặp Khánh vài lần, bị cáo có nhờ tôi nhắn với gia đình rằng: “Bố mẹ yên tâm, con ở trong này vẫn khỏe mạnh”. Thực ra, Khánh rất thương mẹ vì tuổi mẹ đã cao, gia đình lại khó khăn, nhà neo người có mỗi người con trai lại vướng vào vòng lao lý do bồng bột, thiếu suy nghĩ”, luật sư Anh Thơm nói.

Tôi có đến nhà thông báo cho mẹ Khánh, bà cũng đến đây vài lần và thường xuyên gọi điện hỏi han tình hình của Khánh.

Trước đó, khi Khánh bị bắt tạm giam phục vụ cho công tác điều tra, bà Yến - mẹ của Khánh đã viết đơn mời luật sư với mong muốn giúp con mình được giảm nhẹ tội. Vì gia đình khó khăn hơn nữa Khánh chưa đến tuổi vị thành niên nên luật sư Trương Quốc Hòe, Đoàn luật sư TP Hà Nội đã nhận lời bảo vệ quyền lợi hợp pháp miễn phí cho Khánh.

Ở một diễn biến khác, hiện nay gia đình chị Huyền vẫn tiếp tục tìm kiếm khu vực bãi Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội) bắt đầu tiến hành khai quật các điểm nghi vấn cùng với sự giúp đỡ của các nhà khoa học, cơ quan công an.

Điều 138 Bộ luật Hình sự:

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại