Nguồn gốc thật của tin chú Kim Jong Un bị xử tử bằng chó đói

My Lan |

(Soha.vn) - Thông tin về việc chú Kim Jong Un bị xử từ bằng chó đói đã khiến dư luận thế giới xôn xao và choáng váng.

Câu chuyện xử tử người chú Jang Song Thaek và 5 thân cận bằng 120 con chó đói đã nhanh chóng lan truyền khắp truyền thông thế giới sau khi được tờ Văn Hối, một tờ báo thân Trung Quốc có trụ sở ở Hong Kong đăng tải hôm 12/12 và tờ Strait Times của Singapore dẫn lại hôm 24/12.

Theo Reuters, nguồn gốc thực sự của những tin đồn là từ một chia sẻ được đăng tải hôm 11/12 trên trang blog Tencent Weibo (Trung Quốc) của một nhà văn có bút danh là Bình Nhưỡng Choi Seongho, người có nhiều nhận xét châm biếm đối với các nhà cầm quyền Triều Tiên. Thông tin xuất hiện 3 ngày trước khi Triều Tiên xác nhận việc ông Jang Song Thaek bị tử hình. Dòng chia sẻ này đã được 290.000 lượt xem.

Một ngày sau đó, tờ Văn Hối đã chụp màn hình dòng chia sẻ này và đăng tải trên trang web của mình.

Ông Trevor Powell, một kĩ sư phần mềm tại Chicago, một trong những đầu tiên đọc được dòng chia sẻ của Bình Nhưỡng Choi Seongho, đã bày tỏ sự nghi vấn của mình về tính chân thật của trang blog mang tên nhà văn châm biến này. Theo ông, nhiều khả năng đây chỉ là trang blog giả mạo nhà văn châm biếm này. Hiện ông Powell và ban biên tập tờ Văn Hối đều không có bình luận gì về sự việc.

Ngày 12/12, Triều Tiên đã thông báo về việc tử hình ông Jang Song Thaek, chú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, song không tiết lộ chi tiết về cách ông này bị xử tử. Ban đầu, ông Jang được cho là bị xử tử bằng súng máy - cách xử tử quen thuộc dành cho những kẻ bị buộc tội danh "phản bội" giống ông Jang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại