Tình báo Hàn Quốc: Cô Kim Jong Un đã tự sát?

Các nhân viên tình báo Hàn Quốc tin rằng bà Kim Kyong Hui, cô nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã chết nhưng hiện họ không thể xác nhận điều này.

Tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc hôm 5/1 cho biết bà Kim Kyong Hui, cô ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể đã tự tử hoặc chết vì một cơn đau tim.

Tuy nhiên, một quan chức chính phủ nói: “Có rất nhiều tin đồn về Kim Kyong Hui nhưng chúng tôi chưa thể xác nhận bất kỳ tin nào".

Bà Kim Kyong Hui là em ruột của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và là con gái của nhà sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Bà Kim Kyong Hui xuất hiện tại lễ kỷ niệm ngày quốc khánh lần thứ 65 của Triều Tiên (ngày 9/9/2013) và với Kim Jong Un cùng đệ nhất phu nhân Ri Sol - ju tại một buổi biểu diễn âm nhạc vào ngày 10/9.

Sau khi chồng là Jang Song Thaek bị xử tử, tên của bà Kim Kyong Hui xuất hiện trong danh sách ban tổ chức tang lễ của một quan chức Triều Tiên cao cấp qua đời vào giữa tháng 12/2013. Chosun nói rằng động thái này nhằm khiến tình báo Hàn Quốc tin rằng bà vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Tuy nhiên tại lễ kỷ niệm 2 năm ngày mất Kim Jong-il, bà Kim Kyong Hui đã không xuất hiện, dẫn đến suy đoán rằng bà lâm bệnh nặng hoặc đang bị cách ly.

Kim Kyong Hui sinh năm 1946 được cho là mắc chứng nghiện rượu và mắc bệnh trầm cảm do hôn nhân trục trặc và việc cô con gái duy nhất tự tử vào năm 2006.

Bà đã tới Moscow trong năm 2011 để chữa bệnh. Có tin đồn rằng bà được điều trị bệnh tim hay chứng mất trí. Tin đồn khác cho biết bà đi Singapore chữa bệnh vào năm 2012.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại