Đặc nhiệm 142, khắc tinh của tội phạm năm 2013

Thế Long |

(Soha.vn) - Với hàng trăm vụ trộm cắp móc túi, gây rối trật tự công cộng và nhiều đối tượng đã bị Tổ công tác đặc biệt 142/CAHN xử lý, có 4 tập thể, 6 cá nhân được bằng khen.

Ngày 6/1, Công an TP Hà Nội đã sơ kết thực hiện kế hoạch 142/CAHN năm 2013, về tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng.

Tính riêng trong năm 2013, 10 tổ công tác của kế hoạch 142/CAHN, đã phối hợp với lực lượng an ninh của Tổng công ty vận tải Hà Nội và các địa bàn bắt giữ, xử lý trên các tuyến xe buýt, tại các điểm đỗ và trong các bến xe buýt: 69 vụ, xử lý 79 đối tượng.

Tại các bệnh viện: 10 vụ, xử lý 14 đối tượng. Tại siêu thị: 1 vụ, xử lý 18 đối tượng. Tại các bến xe: 11 vụ, xử lý 22 đối tượng. Tại khu vực Tây Hồ: 1 vụ, 1 đối tượng. Tại Ga Hà Nội và các địa bàn khác 13 vụ, xử lý 18 đối tương. Trong đó có 124 đối tượng nam giới và 29 đối tượng là nữ giới. 

Các tập thể,cá nhân được nhận bằng khen

Các tập thể,cá nhân được nhận bằng khen của Công an TP Hà Nội

Điển hình ngày 27/10/2013, Tổ công tác 142 bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại Quảng trường Trung tâm thương mại Mega Mall Royal City (cả 6 đối tượng đều từ ngoại tỉnh về Hà Nội). Tang vật thu giữ 02 Iphone 3G, 01 Iphone 5 và một số tài sản có giá trị khác.

Tình hình mất ANTT tại các điểm trung chuyển, nhà chờ xe buýt, bệnh viện… đã được giảm đáng kể.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của các tổ công tác 142, Bộ Công an khen thưởng 04 tập thể, 06 cá nhân. Ban chỉ đạo 197 Thành phố, Công an TP Hà Nội khen thưởng 27 cá nhân có thành tích xuất sắc.


	Thiếu tướng Trần Thùy đang trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Trần Thùy đang trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc CATP HN cho biết, việc đấu tranh có hiệu quả từ các tổ công tác trong thời gian qua đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn Thành phố và tạo được niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô.

Do đó trong thời gian tới, các tổ công tác 142 cần tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như triển khai trinh sát, phát hiện, đấu tranh làm giảm tội phạm. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về việc thực hiện kế hoạch 142/CAHN, trong đó cần tập trung tuyên truyền các vụ án, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng phạm tội. 

Đồng thời phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đối tượng phạm tội...

Đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội  cho biết, hiệu quả của quá trình phối hợp trong công tác đấu tranh với loại tội phạm trên các tuyến vận tải hành khách công cộng đã góp phần làm giảm các đối tượng trộm cắp, móc túi, tạo nét văn minh cho xe buýt Thủ đô.

Cùng với kế hoạch 141 về đấu tranh trấn áp các loại tội phạm thì 142 cũng là một trong những kế hoạch trọng điểm của Công an TP Hà Nội nhằm góp phần giữ vững ANTT tại các địa điểm công cộng, như trên các tuyến xe buýt, các bến xe, nhà ga, bệnh viện, sân bay…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại