Báo Nga: Tàu ngầm Kilo Hà Nội đã về đến Cam Ranh

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Truyền thông Nga cho biết tàu ngầm Kilo Hà Nội đã về tới quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam vào hôm nay (31/12).

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin từ báo Interfax-AVN (Nga) cho biết, ngày hôm nay (31/12) đã hoàn tất công đoạn đưa tàu ngầm Kilo Hà Nội, tàu ngầm đầu tiên trong số 6 chiếc theo đơn hàng của Việt Nam đến căn cứ Cam Ranh. Tại đây sẽ diễn ra lễ ký kết văn bản cuối cùng về việc hoàn thành đơn đặt hàng. Nguồn tin này cũng cho biết, cách đây chưa lâu tại Nhà máy đóng tàu Admiralty đã “hòan thành thắng lợi khâu thử nghiệm với tàu ngầm Kilo thứ hai do Việt Nam đặt hàng”.

Thông tin ban đầu cũng do Interfax-AVN cung cấp từng dự tính, tàu ngầm Kilo Hà Nội sẽ về Cam Ranh vào ngày 30/12.

Trước đó, theo cập nhật của trang marinetraffic.com, sáng 28/12 (giờ Việt Nam), tàu vận tải Rolldock Sea chở tàu ngầm Kilo Hà Nội đã vào cầu cảng Jurong, cảng Singapore để nghỉ ngơi và tiếp nhiên liệu. Tới 7 giờ 48 phút sáng 29/12 (giờ Việt Nam), tàu Rolldock Sea đã vượt qua eo biển Singapore, tiến về Cam Ranh. Trang web này dự đoán, nếu không có gì thay đổi, tàu ngầm Kilo Hà Nội sẽ về đến Cam Ranh vào 3h chiều 31/12.

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có thông tin xác nhận chính thức từ phía các cơ quan chức năng Việt Nam về việc tàu ngầm Kilo Hà Nội về đến Cam Ranh.

Vị trí tàu Rolldock Sea lúc 7 giờ 48 phút (giờ VN) sáng 29/12/2013
Vị trí tàu Rolldock Sea lúc 7 giờ 48 phút (giờ VN) sáng 29/12/2013

Tàu ngầm Hà Nội được chính thức bàn giao cho Việt Nam vào ngày 7/11 vừa qua, sau lễ ký kết văn kiện bàn giao kỹ thuật tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi. Con tàu khởi hành từ thành phố Saint Petersburg (Nga) để về Việt Nam hôm 15/11. Đây là chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên gia nhập vào hạm đội tàu ngầm của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Sau khi tiến vào quân cảng Cam Ranh, tàu ngầm Hà Nội sẽ được tiến hành một số bước kiểm tra, cũng như được khoác lên mình một lớp sơn mới, đánh số hiệu và tên lên thân tàu để chuẩn bị cho lễ tiếp nhận chính thức diễn ra vào đầu năm 2014.

Tiếp nối tàu ngầm Kilo Hà Nội, trong năm 2014, chiếc tàu ngầm thứ hai (HQ-183 TP. Hồ Chí Minh) cũng sẽ được chuyển giao cho Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo Dự án 636 này thuộc thế hệ thứ 3, lượng choán nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, có thể lặn sâu 300 m với thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533 mm, thủy lôi và tổ hợp tên lửa tấn công Klub. Tàu ngầm loại này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa gấp từ 3-4 lần khoảng cách tàu bị đối phương phát hiện. Khả năng tàng hình của tàu khiến các chuyên gia NATO gọi nó là “hố đen”.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại