6 vụ án hiếp dâm tranh cãi và phẫn nộ nhất nhất năm 2013

Trang Anh |

(Soha.vn) - Hàng loạt các vụ hiếp dâm đã xảy ra trong năm 2013 khiến dư luận phẫn nộ và hoang mang về sự liều lĩnh của "yêu râu xanh".

Xông vào nhà “cưỡng hiếp” chị dâu của vợ đang mang thai

Theo đơn tố cáo của chị Vũ Thị T. (SN 1993, trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) gửi các cơ quan chức năng vào tháng 1/2013, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 13/9/2012.

Thời gian này, bố mẹ chồng và chồng chị đi vào Vũng Tàu công tác, Tạ Văn Long (SN 1995, trú tại Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, là chồng của em chồng chị T.) đã nhắn tin, gọi điện cho chị để vay tiền.

Tuy nhiên do cả nhà đi vắng nên chị T. không có tiền trong người nên không có tiền cho Long mượn nhưng Long lại xin vào nhà tâm sự chuyện vợ chồng mới cãi nhau. Chị T. vừa mở cổng thì Long lao ngay xe vào nhà dựng chân chống sau đó chạy ra ôm chầm lấy chị T.

Chị T. tố cáo Long đã 2 lần xông vào cưỡng hiếp nạn nhân
Chị T. tố cáo Long đã 2 lần xông vào cưỡng hiếp nạn nhân

Chị T. hoảng hốt, Long ghì chặt chị, tắt điện và kéo rê chị lên cầu thang, đưa vào phòng ngủ của vợ chồng chị rồi khống chế cưỡng hiếp. Do đang mang bầu tháng thứ 3, bị "yêu râu xanh" dọa sẽ làm sẩy thai nên chị T. không dám phản kháng.

Lợi dụng lúc Long bỏ trốn khi nghe tiếng còi ô tô, chị T. đã chạy vào phòng tắm. Khoảng 30 phút sau chị cố gắng mặc quần áo vào rồi ra ngoài tìm điện thoại định gọi cho chồng và định đóng cửa thì Long lại chạy ra đẩy chị T. nằm sấp xuống giường và chạy ra chốt cửa lại.

Long lại tiếp tục giở trò đồi bại với chị T. lần thứ 2 rồi đứng dậy mặc quần áo ra về, với bộ mặt lạnh lùng, đe dọa chị T. không được nói với ai.

=> Xem toàn bộ thông tin vụ HIẾP DÂM CHỊ DÂU của vợ...

Không muốn chia tài sản, nhờ bạn thân hiếp dâm vợ để có cớ ly dị

Vì muốn kết thúc hôn nhân mà không phải chia tài sản, Mạo đã làm cái việc khiến ai cũng phẫn nộ là nhờ bạn thân đến "vui vẻ" với vợ mới cưới để anh ta bắt quả tang.

Ngày 25/2, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã khởi tố, tạm giữ Nguyễn Đức Mạo (26 tuổi), Ngô Trí Dương (29 tuổi) về tội Hiếp dâm. Nạn nhân là chị Mai (24 tuổi), vợ của Mạo.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2010, Mạo và chị Mai cưới nhau, kinh tế gia đình khá giả. Một thời gian ngắn chung sống, Mạo muốn ly hôn nhưng chị Mai không đồng ý.

Tháng 6/2010, Mạo gọi bạn thân Ngô Trí Dương sang nhà uống rượu, lên kế hoạch nhờ hiếp dâm vợ mình để tạo cớ ly dị.

Ít ngày sau, Mạo mời Dương uống rượu say rồi cả hai sang nhà hàng xóm xem WorldCup. Theo kế hoạch, Mạo không về nhà mà để Dương lấy chìa khóa mở cửa lẻn vào phòng ngủ của vợ chồng anh ta...

Khi Dương đang khống chế chị Mai để giở trò đồi bại, Mạo đi về bắt quả tang, lập biên bản. Dương sau đó vì xấu hổ nên bỏ vào miền Nam sinh sống, còn Mạo đuổi vợ ra khỏi nhà, làm thủ tục ly hôn.

Uất ức vì bị oan, chị Mai viết đơn tố cáo lên Công an huyện Nam Đàn. Mạo cũng làm đơn về việc Dương hiếp dâm vợ mình.

Dịp Tết 2013, Dương về quê và đến trụ sở cảnh sát khai báo "vở kịch" của cậu bạn thân. Dương và Mạo bị bắt. Còn chị Mai bị sốc và trầm cảm từ ngày xảy ra sự việc và bị chồng bỏ.

Bà bầu 7 tháng bị cưỡng hiếp, hoảng loạn chạy ra quốc lộ cầu cứu

Vờ hỏi đường người phụ nữ, "yêu râu xanh" đã nổi máu, khống chế, lột quần áo hiếp dâm dù bà bầu 7 tháng van xin.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h, ngày 12/9, khi Nguyễn Văn Tài (SN 1995, trú tại thôn Ngô Xá - xã Long Châu - huyện Phổ Yên) đang đi lang thang đến khu vực quốc lộ 18 (đoạn thôn Mẫn Xá) thì thấy chị Mông Thị H. (33 tuổi, trú xã Định Hóa) đang đi bộ trên đường vào cổng phụ của Công ty Sam Sung.

Trời tối trong khi đoạn đường lại vắng vẻ, Tài nhìn trước ngó sau rồi đến chỗ người phụ nữ vờ hỏi đường. Trong lúc chị H. không đề phòng, Tài dùng dao khống chế, bắt nạn nhân lột hết quàn áo rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp của mình ngay tại cổng công ty.

Sợ đối tượng manh động, nguy hiểm đến tính mạng, chị H. đành nhắm mắt cho Tài thực hiện hành vi đê hèn của mình, rồi hoảng loạn thoát thân ra quốc lộ cầu cứu khi trên người không một mảnh vải.

	Đối tượng Nguyễn Văn Tài tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Văn Tài tại cơ quan công an

Sau khi gây án, Tài không bỏ trốn mà ra QL18 - gần nơi hắn vừa thực hiện hành vi đồi bại dùng dao khống chế, cướp tài sản 3 người.

Đến ngày 14/9, Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tài để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm.

Nữ sinh bị hiếp dâm tập thể trước mặt bạn trai

Theo phản ánh của người nhà em Mai Thị T. (SN 1996, trú xã Hà Lai, Hà Trung, Thanh Hoá), vào khoảng 20h30p ngày 31/8, Nguyễn Đình Hùng (SN 1997, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), hiện là lao động chặt gỗ thuê ở khu rừng thông của xã, có đến rủ em T. đi chơi.

3 thanh niên, hiếp dâm, bạn gái, Thạch Thành, Thanh Hóa
Nơi em T. bị hiếp dâm.

Sau đó, Hùng đưa em T. lên thị trấn Hà Trung và rủ thêm 3 người bạn cùng chặt gỗ thuê với mình gồm: Bùi Văn Viện (SN 1977); Nguyễn Đình Tuấn (SN 1996) và Quách Văn Khải (SN 1993), cùng trú ở huyện Thạch Thành đi ăn ốc, uống rượu.

Cả nhóm uống rượu, ăn ốc đến khoảng 22h thì em T. thấy muộn nên đòi Hùng đưa về. Tuy nhiên, Hùng không đưa T. về nhà mà lại đưa lên một bãi cỏ trên khu vực núi gần đó đòi giở trò “yêu đương” nhưng bị em T. từ chối.

Đứng nói chuyện được khoảng 30 phút thì 3 người bạn trên đường từ quán rượu về lán trông thấy em T và Hùng.

Sẵn hơi men, 3 đối tượng trên đã kéo Hùng ra chỗ khác, đồng thời cả 3 đều đòi đưa T. về. Khi em T. phản kháng và đòi đi về một mình thì bị 3 thanh niên trên bịt mồm, đè em T. xuống đất, giữ tay, giữ chân giở trò hiếp dâm.

Quá sợ hãi, em T. van xin nhưng các đối tượng này vẫn không buông tha. Khi Hùng lao vào cứu bạn gái thì bị các đối tượng này đánh và giữ lại.

Cuộc “vùng vẫy” kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi một trong ba thanh niên trên bỏ tay khỏi miệng T. thì em la to, người dân quanh khu vực đã tá hoả chạy ra đường để tìm kiếm thì phát hiện một chiếc xe máy và Hùng đang đứng ở đó. Còn ba thanh niên đồi bại đã bỏ đi. Riêng em T. vì quá sợ hãi, và sợ bị mang tiếng nên bỏ trốn vào rừng.

Gần 3 giờ sáng hôm sau, người dân mới tìm thấy em T. và đưa về nhà. Còn Hùng và chiếc xe máy bị công an viên xóm cùng người dân bắt giữ đưa về công an xã.

Trưởng ban văn hóa xã cho bé gái xem sex rồi hiếp dâm

Vụ việc bị phát hiện vào khoảng 13h ngày 26/6, trong lúc cháu Tr. (học sinh lớp 4) ở nhà một mình, ông Bùi Công Trình, trưởng ban văn hóa xã Hồng Nam, TP Hưng Yên đã lén lút sang dụ dỗ cháu Tr. quan hệ.

Bà ngoại cháu đi về bàng hoàng phát hiện liền ôm lấy quần áo của cả ông Trình và cháu Tr. chạy ra ngoài hô hoán. Cùng lúc đó, ông ngoại cháu về đã cùng hàng xóm bắt quả tang ông Trình trong trạng thái không mảnh vải che thân. Mọi người cũng bắt giữ ông Trình giao cho Công an xã Hồng Nam.

Tại cơ quan điều tra Công an TP. Hưng Yên, bước đầu đối tượng Bùi Công Trình (SN 1959, trú tại thôn Lễ Châu, xã Hồng Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đã khai nhận hành vi đồi bại của mình tới 4 lần.

Ông Trình là hàng xóm của nhà ông bà ngoại cháu Tr và hiện đang là trưởng ban Văn hóa của xã nên ông Trình biết rõ hoàn cảnh của cháu là bố mẹ li hôn, ở với ông bà ngoại, mẹ làm thuê ở Hà Nội. Mỗi lần hiếp dâm cháu Tr., ông Trình cho cháu từ 20-100.000đ. Trước mỗi lần dụ dỗ cháu Tr., ông Trình còn cho cháu xem clip sex.

Hiếp dâm, quay clip sex để ép nữ sinh làm "nô lệ tình dục"

Tối 20/11, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1993, trọ tại xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) được người bạn mới quen là Ngô Thanh Định (SN 1992, quê Nam Định, thuê trọ tại xã Minh Khai - huyện Từ Liêm) rủ đi ăn ốc ở thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương. Trong lúc chuyện trò vui vẻ, Định mời chị Th. vài chén rượu làm quen nên chị Th. bị say không thể tự đi về phòng trọ và được Định đưa về.

Tại phòng trọ của chị Th., lợi dụng nữ sinh viên bị say mềm, Định đã thực hiện hành vi hiếp dâm rồi dùng điện thoại di động quay lại toàn bộ cảnh đó và nằm ngủ qua đêm ngay tại phòng nạn nhân.

Từ trưa ngày 21/11, Định liên tiếp mò đến phòng trọ của chị Th. đòi được quan hệ tình dục. Chị Th. không đồng ý, lập tức Định cho xem và đe dọa sẽ tung ảnh, clip cảnh chị Th. và Định quan hệ tình dục đêm hôm trước lên mạng. Quá sợ hãi, chị Th. buộc phải để Định thỏa mãn thú tính nhiều lần.

Không thể chịu được, nạn nhân đã báo công an. Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Thanh Định để làm rõ hành vi hiếp dâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại