Việt Nam chọn sát thủ diệt hạm BrahMos hay lá chắn thép Pragati?

Việt Nam đề nghị Ấn Độ cung cấp tên lửa BrahMos nhưng khi Ấn Độ đang bị ràng buộc bởi đối tác Nga thì Pragati có thể được thay thế.

Báo chí nước ngoài đưa tin, Việt Nam đã chính thức đề nghị Ấn Độ cung cấp tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác sản xuất. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Ấn Độ có thể cung cấp các tên lửa này cho Việt Nam trong tương lai gần hay không. Đặc biệt, BrahMos là một dự án mà New Delhi hợp tác phát triển cùng Moscow, vì thế họ đã gặp phải trở ngại lớn do đối tác Nga không đồng ý.
Trước đó, đầu tháng 11/2013, báo chí Ấn Độ đưa tin, không giống như BrahMos, tên lửa Pragati hoàn toàn có thể được Ấn Độ chào bán cho Việt Nam nếu như Việt Nam tỏ ý quan tâm đến hệ thống vũ khí chiến thuật này.
Nếu được trang bị tên lửa BrahMos, Hải quân và Không quân Việt Nam sẽ được tăng cường sức mạnh đáng kể bởi BrahMos với biệt danh “sát thủ diệt hạm” được cho là có thể tiêu diệt mọi loại tàu chiến.
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos có tầm hoạt động lên đến 290 km và có thể mang theo đầu đạn thông thường với trọng lượng 300 kg. Tên lửa có tốc độ tối đa Mach 2,8 - tức nhanh gần gấp 3 lần so với tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.
Trong quá trình bay, BrahMos có thể hạ thấp xuống độ cao khoảng 10m để tránh bị đánh chặn hoặc bị radar đối phương phát hiện.
Dù mục đích chính của BrahMos là tên lửa chống tàu nhưng nó cũng có thể dùng để đánh vào các mục tiêu cố định trên đất liền. Nó có thể được phóng thẳng đứng hay nghiêng và có thể bẻ một vòng 360 độ. BrahMos có thể phóng từ đất liền, trên tàu, trên không hay thậm chí bởi tàu ngầm hay bệ phóng dưới mặt nước.
Nếu BrahMos là sát thủ diệt hạm thì tên lửa đất đối đất như Pragati có thể giúp Việt Nam nhanh chóng tăng cường sức mạnh, tiêu diệt các mục tiêu mặt đất như: Kho tàng, bến bãi, căn cứ quân sự các phương tiện chiến đấu trên mặt đất.
Pragati có chiều dài 7,4m, đường kính 0,42m và có thể mang một đầu đạn thông thường nặng tới 200kg.
Pragati sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn do đó việc bảo quản hết sức đơn giản, thời gian chuyển trạng thái chiến đấu nhanh. Bệ phóng tên lửa Pragati được đặt trên xe cơ giới, có thể mang đến 6 tên lửa có khả năng cơ động cao cũng như có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng một lúc. Được ứng dụng các công nghệ dẫn đường lớn nhất do vậy sai số so với mục tiêu chỉ là 20m, đây là độ chính xác rất cao trong các loại tên lửa đất đối đất.
Điểm yếu duy nhất của Pragati là có tầm bắn khá nhỏ từ 60 - 170km tuy nhiên lại có thể cơ động được và nếu được bố trí một cách hợp lý sẽ phát huy được hiệu quả nhất định.
Tên lửa Pragati đã được chính phủ Ấn Độ “bật đèn xanh“ cho xuất khẩu và nó sẽ sớm được cung cấp cho những quốc gia thân thiện với Ấn Độ. Theo các nguồn tin từ DRDO, Việt Nam có thể là khách hàng đầu tiên sở hữu loại tên lửa đạn đạo này nếu như Hà Nội tỏ ra quan tâm thực sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại