"May mà hôm nay sư Phượng không về"

"Ông ấy mà về chắc làm ô uế ngày lễ đầu tháng của chùa mất. Chúng tôi cũng không vui khi nhóm đạo Tràng hành lễ vì nhóm này được lập ra từ sư Phượng”, một người dân nói.

Sáng nay 3/12 (tức 1/11 âm lịch), tại chùa Chân Long (Chàng Sơn – Thạch Thất) đã diễn ra lễ Phật đầu tháng. Không khí căng thẳng khi tiếng la ó át tiếng tụng kinh.

Ngay từ 7h sáng, nhóm đạo Tràng của sư Thích Minh Phượng đã tổ chức làm lễ đầu tháng tại chùa Chân Long khi vắng mặt sư trụ trì. Trước đấy, theo thông tin của nhiều người dân, sư Phượng sẽ có mặt tại chùa để làm lễ vì sư vẫn là trụ trì khi chưa có quyết định. Tuy nhiên, cho đến 12h trưa, trụ trì Thích Minh Phượng vẫn không có mặt để lo hương khói và làm lễ. Điều này làm cho nhiều người vui hơn là buồn.

Anh Nguyễn Minh Chính (người dân Chàng Sơn) nói: “May mà hôm nay ông sư không về. Ông ấy mà về chắc làm ô uế ngày lễ đầu tháng của chùa mất. Chúng tôi cũng không vui khi nhóm đạo Tràng hành lễ vì nhóm này được lập ra từ sư Phượng”.


	Nhiều tấm bìa giấy viết lời đề nghị sư Phượng ra khỏi chùa được treo khắp nơi trong chùa Chân Long.

Nhiều tấm bìa giấy viết lời đề nghị sư Phượng ra khỏi chùa được treo khắp nơi trong chùa Chân Long.

Việc phản đối sư Phượng và nhóm đạo Tràng hành lễ tại chùa trong ngày đầu tháng càng trở nên căng thẳng. Trong tiếng tụng kinh của các vãi đạo Tràng là những tiếng la ó của người dân Chàng Sơn. Nhiều tấm bìa giấy, dải băng đề nghị sư Phượng ra đi và không cho phép hành lễ đã được treo khắp nơi trong chùa.

Việc sư Phượng cầm chìa khóa cửa chùa và “mất tích” trong một tháng nay đã khiến cho nhiều người dân bức xúc. Các gian thờ đã bị đóng hoàn toàn, người dân không thể vào dâng hương lễ Phật, nhất là những ngày đầu tháng và rằm. Trưa nay, nhiều người dân đã phải ngồi, quỳ trước sân chùa để cúng lễ dưới cái nắng nóng.

Cũng trong sáng nay, Hội hương lão xã Chàng Sơn đã họp bàn về những sự việc đã diễn ra trong chùa Chân Long trong thời gian qua. Tất cả 120 cụ đã nhất trí làm đơn đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành nhanh chóng trả lại chùa cho dân và có hình thức xử phạt nghiêm với sư Thích Minh Phượng.


	Hội hương lão xã Chàng Sơn ngồi họp bàn và thống nhất viết đơn đề nghị gửi lên các cấp về vấn đề chùa Chân Long và sư Phượng.

Hội hương lão xã Chàng Sơn ngồi họp bàn và thống nhất viết đơn đề nghị gửi lên các cấp về vấn đề chùa Chân Long và sư Phượng.

Cụ Phí Bá Thúc (Hội trường hội hương lão) cho biết: “Trước những hành vi vô đạo, vô phép của sư Phượng, chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn đề nghị các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm các sai phạm của sư, nhanh chóng trả lại chùa và các cổ vật cho nhân dân. Hôm nay, 120 cụ trong xã ngồi lại đây để nhất trí làm đơn gửi tiếp cho các cấp. Tuổi thơ chúng tôi đã gắn với chùa và giờ cũng mong thế hệ con cháu được gần chùa hơn trong sự yên bình”.


	Cụ Phí Bác Thúc (trưởng hội) bức xúc trước hành vi của sư Phượng đối với chùa và người dân.

Cụ Phí Bác Thúc (trưởng hội) bức xúc trước hành vi của sư Phượng đối với chùa và người dân.

Được biết, 8h sáng hôm qua (2/12), ông Kiều Hoàng Tuấn (Phó chủ tịch huyện Thạch Thất) và UBND xã đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Chàng Sơn. Vụ việc chùa Chân Long và sư Phượng đã được nhiều người dân nêu ra và đề nghị nhanh chóng giải quyết. Tuy nhiên, kết thúc buổi tiếp xúc, vấn đề này vẫn chưa được kết luận do phải chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.


	Đơn đề nghị của Hội hương lão xã Chàng Sơn.

Đơn đề nghị của Hội hương lão xã Chàng Sơn.

Tính đến nay, đã một tháng đã trôi qua nhưng vụ việc tại chùa Chân Long (xã Chàng Sơn – Thạch Thất) vẫn chưa được giải quyết. Nhiều người dân vẫn đang bức xúc và nóng lòng chờ kết luận của các cấp, các ngành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại