Báo Hong Kong: Rõ ràng Hải quân Nhật Bản mạnh hơn Trung Quốc

“Nhật Bản từ xưa đến nay họ luôn coi trọng phát triển hải quân. Cho dù thất bại trong chiến tranh thế giới thứ 2 nhưng hải quân Nhật Bản vẫn mạnh hơn Trung Quốc…”.

Tờ Wenhui (Văn Hối) của Hong Kong đã nhận định như vậy sau khi theo dõi rất kỹ cuộc tập trận đang diễn ra của Nhật.

 

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 18/11, Nhật Bản tổ chức cuộc diễn tập quân sự với sự tham gia của cả 3 quân chủng, 34.000 binh sĩ, 6 tàu chiến và 360 máy bay ở khu vực đảo Daito, cách Okinawa hơn 400 km về phía Đông Nam.

Cuộc tập trận “chiếm đảo” quy mô lớn của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần này nhằm mục đích mượn cớ khống chế vùng đất trọng yếu để kiểm soát một vùng biển nhất định. Nhật đã cho triển khai tên lửa đất đối hạm Type 88 trên đảo Miyako – một vị trí xung yếu chiến lược trong quần đảo Tây Nam của Nhật và là nơi kiểm soát việc qua lại Tây Thái Bình Dương của Hải quân Trung Quốc – nhằm phong tỏa tàu chiến Trung Quốc tại chuỗi đảo thứ nhất, đồng thời biến Tây Thái Bình Dương trở thành vùng biển “chủ quyền” của Nhật Bản.

Tất nhiên là một cuộc tập trận lớn như thế này sẽ được giới truyền thông Trung Quốc theo dõi rất kỹ càng. Theo phân tích, cuộc tập trận này nhằm 2 mục đích: phong tỏa trên biển và đổ bộ chiếm đảo.

Hiển nhiên, hải quân Trung Quốc là kẻ thù giả định của Nhật Bản”, tờ Wenhui nhận xét. Cái gọi là tác chiến chiếm đảo chính là giả định kịch bản quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bị quân đội Trung Quốc chiếm lĩnh, Nhật Bản sẽ phái Lực lượng phòng vệ biển, mặt đất và trên không đến để “chiếm lại đảo”.

Việc Nhật Bản triển khai tên lửa Type 88 có tầm bắn 150-200km và bán kính có thể bao phủ toàn bộ khu vực eo biển Miyako thể hiện ý đồ chiến thuật rất rõ ràng. Bên cạnh đó, tiến hành đổ bộ tác chiến là một nội dung giả định khác của đợt diễn tập. Trong tương lai, phong tỏa tác chiến đối với Hải quân Trung Quốc sẽ là một trong những hình thức tác chiến trọng tâm nhất của hải quân Nhật Bản.

Ngoài ra, có một chi tiết khiến dư luận hết sức chú ý đó là đại đại đội “WAiR” – lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của quân đội Nhật Bản cũng tham gia đợt tập trận này với nhiệm vụ chủ yếu là chiếm đảo. Đại đội WaiR thực chất là lực lượng Thủy quân lục chiến do Mỹ đào tạo, huấn luyện và có 2 sở trường tác chiến đó là nhảy dù chiếm đảo và đổ bộ từ biển. Có bình luận cho rằng, việc phong tỏa hải quân Trung Quốc trong chuỗi đảo thứ nhất là tính toán chiến lược của các nhà chính trị - quân sự Mỹ, Nhật bởi việc hải quân Trung Quốc đang vươn ra biển xa là một thực tế.

Đáng chú ý hơn nữa, trước đây không lâu, cả 3 hạm đội lớn (Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải) của Trung Quốc cũng vừa kết thúc đợt diễn tập “Cơ động 5” tại Tây Thái Bình Dương (từ 18/10 đến 1/11). Trong quá trình hải quân Trung Quốc tập trận, máy bay chiến đấu của Nhật luôn theo dõi, giám sát rất chặt còn Thủ tướng Nhật thì cho rằng Trung Quốc đã đi vào “vùng xám” (mức báo động chưa từng thấy ngay khi xảy ra biến cố lẫn thời bình), khiến Tokyo cảm thấy như bị đe dọa.

Tên lửa đất đối hạm Type 88 của Nhật Bản.

Trương Quốc Thành, một học giả Đài Loan cho rằng, trong thế kỷ 20, Trung Quốc dường như chưa thành công trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Nhật Bản cũng thất bại trong chiến tranh thế giới thứ 2 nhưng hải quân nước này vẫn mạnh hơn Trung Quốc và việc người Nhật mong muốn về một lực lượng hải quân truyền thống là điều không thể tranh cãi. Do vậy, Nhật rất lo lắng trước cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương và đã bất chấp hiểm nguy để đưa máy bay trinh sát dó thám tàu chiến Trung Quốc ở cự ly gần nhằm mục đích tuyên bố với Trung Quốc rằng “đây là vùng biển của Nhật Bản, Trung Quốc hãy rời khỏi đây”.

Hải quân là lực lượng có tính chính trị nhất trong các quân chủng của Nhật Bản. Từ khi ra đời đến nay, phong tỏa tác chiến là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng này. Hơn nữa, từ xưa đến nay, Nhật Bản luôn chú trọng việc xây dựng và phát triển lực lượng hải quân. Trong cuộc chiến tranh Giáp Ngọ (chiến tranh giữa nhà Thanh và Nhật Bản) hay chiến tranh Nhật – Nga từ hơn 100 năm trước, hải quân Nhật Bản đều giành thắng lợi đồng thời xây dựng được một địa vị bá chủ ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Để kết thúc bài viết của mình, tờ Wenhui cho rằng, trong thời kỳ phát xít Nhật, hải quân là một công cụ rất hữu hiệu và giờ đây, khi mà lực lượng này đang trỗi dậy với mong muốn trở thành một quân đội thực thụ thì Trung Quốc cần phải cực kỳ cảnh giác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại