"Điểm" lực lượng tàu chiến, máy bay của Mỹ cứu trợ Philippines

Thành Long |

(Soha.vn) - Với sức mạnh của 1 cường quốc về lực lượng Hải quân, Mỹ đang thể hiện hết mình trong hoạt động cứu trợ tại Philippines với tàu sân bay và hàng chục tàu chiến, máy bay.

 	Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều một số lượng lớn các máy bay vận tải và các tàu quân sự đến Philippines để tham gia các hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả của siêu bão Haiyan vừa tràn qua quốc gia nay.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều một số lượng lớn các máy bay vận tải và các tàu quân sự đến Philippines để tham gia các hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả của siêu bão Haiyan vừa tràn qua quốc gia nay. (Trong ảnh: Lính Mỹ ở căn cứ Okinawa lên máy bay đến Philippines)

(Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ và Philippines chất hàng cứu trợ cho thành phố Tacloban lên một máy bay tại căn cứ quân sự ở Manila)

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc George Little cho biết: “Các tàu chiến và máy bay này sẽ cung cấp các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực phẩm, chăm sóc y tế, hỗ trợ chính phủ và quân đội Philippines trong thời gian tới.” (Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ và Philippines chất hàng cứu trợ cho thành phố Tacloban lên một máy bay tại căn cứ quân sự ở Manila)

 	Lớn nhất trong lực lượng cứu trợ lần này là siêu hàng không mẫu hạm USS George Washington dài 333m, rộng 78m, lượng giãn nước đầy tải 99.000 tấn, với 5000 thủy thủ và hơn 80 máy bay, đang có chuyến thăm Hongkong. Tuy nhiên, hạm đội của USS George Washington vừa được lệnh triệu tập rời cảng Hongkong sớm hơn kế hoạch và lên đường đến Philippines.

Lớn nhất trong lực lượng cứu trợ lần này là siêu hàng không mẫu hạm USS George Washington dài 333m, rộng 78m, lượng giãn nước đầy tải 99.000 tấn, với 5.000 thủy thủ và hơn 80 máy bay, đang có chuyến thăm Hongkong. Tuy nhiên, hạm đội của USS George Washington vừa được lệnh triệu tập rời cảng Hongkong sớm hơn kế hoạch và lên đường đến Philippines.

Ngoài tàu sân bay USS George Washington, sẽ có 2 tuần dương hạm tên lửa USS Antietam và USS Cowpens với độ giãn nước 9.600 tấn, dài 173m và khoảng 400 thủy thủ mỗi tàu (Trong ảnh: Tàu tuần dương USS Cowpens)

Ngoài tàu sân bay USS George Washington, sẽ có 2 tuần dương hạm tên lửa USS Antietam và USS Cowpens với lượng giãn nước 9.600 tấn, dài 173m và khoảng 400 thủy thủ mỗi tàu (Trong ảnh: Tàu tuần dương USS Cowpens)

Bên cạnh đó, còn có tàu khu trục USS Mustin dài 155 m, độ choán nước 9.200 tấn với 380 thủy thủ...

Bên cạnh đó, còn có tàu khu trục USS Mustin dài 155 m, lượng giãn nước 9.200 tấn với 380 thủy thủ.

Tàu hậu cần USNS Charles Drew đã xuất phát trước và sẽ hội ngộ với các tàu khác tại Philippines.
Tàu hậu cần USNS Charles Drew đã xuất phát trước và sẽ hội ngộ với các tàu khác tại Philippines.
 	Tàu khu trục USS Lassen dài 155m, rộng 20,4m, lượng giãn nước 9.200 tấn với 320 thủy thủ của hạm đội 7 cũng đang hướng tới Philipines.

Tàu khu trục USS Lassen dài 155m, rộng 20,4m, lượng giãn nước 9.200 tấn với 320 thủy thủ của hạm đội 7 cũng đang hướng tới Philipines.

 	Tại sân bay Tacloban (Philippines), hiện đã có 2 máy bay vận tải quân sư KC-130J với khả năng chuyên chở 19 tấn hàng hóa, đang cung cấp hàng cứu trợ và dọn dẹp mở đường cho các máy bay và trực thăng đến sau.

Tại sân bay Tacloban (Philippines), hiện đã có 2 máy bay vận tải quân sư KC-130J với khả năng chuyên chở 19 tấn hàng hóa, đang cung cấp hàng cứu trợ và dọn dẹp mở đường cho các máy bay và trực thăng đến sau.

Ngày 11.11, hai máy tuần tra săn ngầm P-3 Orion từ Misawa, Nhật Bản đã đến Philippines tham gia cứu trợ, theo Hải quân Mỹ.
Ngày 11.11, hai máy tuần tra săn ngầm P-3 Orion từ Misawa, Nhật Bản đã đến Philippines tham gia cứu trợ, theo Hải quân Mỹ.

Còn Thủy quân lục chiến Mỹ đưa 5 máy bay vận tải KC-130J Hercules và 4 trực thăng vận tải MV-22 Ospreys đến Philippines. (Trong ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ lên máy bay vận tải KC-130J Hercules tại căn cứ Futenma trên đảo Okinawa ngày 11.11 để đến Philippines)

Máy bay MV-22 Osprey sẽ cùng các máy bay KC-130J để chở binh lính và trang thiết bị đến Philippines giúp khắc phục hậu quả của siêu bão này.
Máy bay MV-22 Osprey sẽ cùng các máy bay KC-130J để chở binh lính và trang thiết bị đến Philippines giúp khắc phục hậu quả của siêu bão này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại