Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Hungary, Anh

Trong thời gian tới, Việt Nam với Hungary và Anh sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương ở một số lĩnh vực.

Sáng 7/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp bà Torda Eszter, Đại sứ Hungary tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ quốc phòng với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Hungary. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị trong thời gian tới hai bên cần nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương hơn nữa, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.

Đại sứ Torda Eszter đánh giá Việt Nam và Hungary có nhiều tiềm năng hợp tác quốc phòng. Được sự ủy quyền của Bộ Quốc phòng Hungary, bà Torda Eszter thông báo với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh rằng Hungary sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, giáo dục đào tạo, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, rà phá bom mìn.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hội đàm với Đại sứ Torda Eszter.

Cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tiếp Đại tá Clive Coombes, Tùy viên Quốc phòng Anh tại Việt Nam (thường trú tại Singapore) đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ và Đại tá Tim Below, Tùy viên Quốc phòng mới của Anh tại Việt Nam (thường trú tại Hà Nội), đến chào ra mắt nhận nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, việc lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Anh mở văn phòng tùy viên quốc phòng thường trú tại Việt Nam cho thấy bước phát triển mới trong quan hệ quốc phòng song phương, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao vai trò tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua của Đại tá Clive Coombes đối với quan hệ quốc phòng Việt Nam-Anh, bày tỏ mong muốn Đại tá Tim Below tiếp tục phát huy trên cơ sở những đóng góp của người tiền nhiệm, góp phần đưa hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Thay mặt các tùy viên, Đại tá Tim Below bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và tạo điều kiện của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại