La Viện: "Nhật làm gì có dũng khí chống lại Trung Quốc!"

Trung Phạm |

(Soha.vn) -Tướng “diều hâu” La Viện cho rằng: "Đây không phải là năm 1895 cũng không phải là năm 1940 khi Trung Quốc phải chịu đựng những sỉ nhục rất lớn."

Những căng thẳng và đụng độ gần đây giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã làm nóng lên các cuộc thảo luận trong giới chuyên gia và học giả quốc tế về khả năng cũng như hậu quả tiềm ẩn nếu chiến tranh Trung – Nhật một lần nữa xảy ra.

Vasiliy Kashin, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ có trụ ở Moscow đã dự đoán về một “thất bại nhục nhã” cho Trung Quốc nếu cuộc chiến tranh với Nhật liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bùng phát vì Nhật Bản là nước sở hữu nhiều vũ khí tiên tiến còn quân đội thì được đào tạo bài bản.

Thế nhưng, tướng “diều hâu” La Viện, Phó chủ tịch Hội Quảng bá văn hóa chiến lược Trung Quốc lại vẫn huênh hoang trên tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng đánh giá của các chuyên gia Nga là không chính xác vì những thông tin mà họ lấy làm căn cứ đã lỗi thời.

Mặc dù cho rằng không bên nào có ý định phát động một cuộc chiến tranh toàn diện nhưng nếu xảy ra thì theo La Viện, Trung Quốc vẫn có ưu thế hơn Nhật Bản kể cả khi có sự can thiệp của Mỹ.

Viên tướng diều hâu này nhận định: “Trung Quốc đã đạt được bước nhảy vọt rất lớn về khả năng quốc phòng. Nhật Bản không có dũng khí và cũng chẳng có khả năng chống lại một cuộc chiến tranh như vậy”.


	Tướng "diều hâu" La Viện

Tướng "diều hâu" La Viện

La Viện cho rằng một cuộc xung đột nảy sinh từ những tình huống bất ngờ có thể phát triển thành một cuộc chiến tranh ở quy mô hạn chế, trong đó Trung Quốc sẽ có cơ hội chiến thắng nhiều hơn.

Viên tướng này huyênh hoang: “Không quân Trung Quốc sở hữu nhiều máy bay hơn Nhật Bản mà chất lượng thì không hề tụt hậu so với Nhật Bản. Ngoài ra, ở những phạm vi gần quần đảo Điếu Ngư, chúng ta còn có nhiều sân bay được trang bị tốt”.

Tuần trước, các phương tiện truyền thông Trung Quốc rầm rộ đưa tin về hạm đội tàu ngầm hạt nhân lần đầu tiên được công khai tiết lộ, coi đây như một động thái răn đe với bất kỳ nỗ lực khiêu khích nào.

Nói về sự kiện này, La Viện cho biết: “Nhật Bản có thể nổi trội về khả năng chống tàu ngầm nhưng nước này không có tàu ngầm hạt nhân cũng như thủy quân lục chiến và vuốt đuôi Trung Quốc về số lượng máy bay hải quân”.

La Viện dự đoán, khả năng dính líu của Mỹ chắc chắn sẽ là một yếu tố làm cho tình hình phức tạp thêm nhưng khẳng định Trung Quốc tiếp tục phát triển sức mạnh toàn diện của mình.

“Đây không phải là năm 1895 cũng không phải là năm 1940 khi Trung Quốc phải chịu đựng những sỉ nhục rất lớn. Đất nước đang dần đảo ngược thế yếu của mình và đang trên đà vươn lên”.

Theo La Viện, cơ cấu quốc phòng thiếu hoàn thiện của Nhật Bản cho thấy Tokyo phải cần tới sự hỗ trợ Mỹ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hậu cần và tình báo. Tuy nhiên, liệu Mỹ có sẵn sàng đối đầu với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vì Nhật Bản hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại