Lộ diện công cụ nghe lén bí mật của Mỹ tại nước ngoài

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Công cụ mà tình báo Mỹ dùng để nghe lén điện thoại của các nguyên thủ nước ngoài có thể là những “chiếc hộp” bí ẩn trên nóc các tòa đại sứ quán.

Theo tiết lộ mới nhất của Ronen Solomon , chuyên gia phân tích tình báo Israel thì hoạt động theo dõi các chính phủ và lãnh đạo nước ngoài của Cục tình báo Trung ương (CIA) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Mỹ có thể được thực hiện thông qua một “hộp trắng” bí ấn gắn trên nóc trụ sở các toàn đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới.

Phát biểu trên tờ Ma’ariv của Israel, Solomon cho biết, bên trong những chiếc hộp này là “các thiết bị nghe lén rất tinh vi”.

“Trong tất cả các trường hợp, có vẻ như những “hình khối” đó, bề ngoài là một bộ phận của tòa nhà nhưng thực chất đó lại là những thiết bị xây dựng bổ sung. Nếu những phát hiện của Der Spiegel là chính xác, thì các thiết bị nghe lén của cơ quan tình báo Mỹ được phát tán trên toàn thế giới”.

 	"Hộp" bí ẩn trên nóc các đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv, Madrid, Stockkholm, Moscow, Berlin, Bắc Kinh

"Hộp" bí ẩn trên nóc các đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv, Madrid, Stockkholm, Moscow, Berlin, Bắc Kinh (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)

Trước đó, trích dẫn một tài liệu mật của NSA, Tạp chí Der Spiegel của Đức cho biết CIA và NSA đã vận hành một chương trình “ngân sách đen” được biết đến với tên gọi Dịch vụ thu thập đặc biệt (SCS).

Đây là đơn vị chịu trách nhiệm gắn thiết bị giám sát tại các đại sứ quán nước ngoài, các trung tâm thông tin liên lạc và các trụ sở chính phủ nước ngoài khác. Nhóm SCS được cho là luôn làm việc bí mật trong các lĩnh vực cần bảo vệ của đại sứ quán và lãnh sự Mỹ và họ được hưởng những quy chế miễn trừ nhất định như các nhân viên ngoại giao.

Tài liệu của NSA đã tiết lộ về sự tồn tại của hơn 80 chi nhánh SCS trên toàn thế giới, trong đó có các thành phố lớn như Paris, Rome, Frankfurt, Geneva, Thượng Hải, Hong Kong và Đài Loan.

Một trong những tiết lộ “động trời” nhất của Der Spiegel là chính phủ Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel từ năm 2002 thông qua một chi nhánh SCS tại Đại sứ quán Mỹ ở Berlin, buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama phải lên tiếng xin lỗi và từ chối việc “có biết về sự tồn tại của nhóm này”.

Ngày 30/10, The Blaze, trang web chính trị Mỹ cũng đưa tin các hoạt động gián điệp của SCS có thể được thực hiện rất hiệu quả thông qua một thiết bị hình hộp bí ẩn trên nóc nhà đại sứ quán Mỹ tại Madrid, Moscow, Bắc Kinh, Berlin và Stockholm.

Theo The Blaze, nhìn bề ngoài, các thiết bị này có vẻ rất rắn chắc chắn nhưng thực tế chúng được phủ một chất liệu đặc biệt, có thể nhận được cả các tín hiệu radio rất yếu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại