Dân mạng lý giải việc "VTV phụ lòng dân"

Hải Hà (TH) |

(Soha.vn) - Cả nước mong chờ VTV truyền hình trực tiếp toàn bộ lễ Quốc tang nhưng nhà đài đã khiến nhiều người thất vọng, có người cho rằng đó là "phụ lòng dân".

Sáng 13/10, Lễ Truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã diễn ra tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cả nước mong chờ giờ phút các phương tiện truyền thông truyền hình trực tiếp thời khắc lịch sử của đất nước.

 	VTV chỉ chuyển tải được thông tin ban đầu.

VTV chỉ chuyển tải được thông tin ban đầu.

Điều đáng tiếc là đơn vị có trách nhiệm lớn nhất và có trang thiết bị hỗ trợ tốt nhất là đài truyền hình Việt Nam VTV lại khiến người dân và cộng đồng mạng thất vọng. Theo nhiều người, VTV đã không đưa được những hình ảnh xe linh cữu Đại tướng đi qua các con phố, ngả đường của Hà Nội và không khí người dân vĩnh biệt Đại tướng tới nhân dân cả nước.

 	VOV đã làm công việc của VTV

VOV đã làm công việc của VTV

Nhiều bình luận trách móc đài truyền hình Việt Nam VTV đã không làm tròn trách nhiệm, dân mạng tỏ ra rất thất vọng về nhà đài.

Một dân mạng viết trên facebook: "VOV thì đang trực tiếp cảnh đưa Người lên máy bay, cánh quạt máy bay quay rồi cất cánh. Tiếng MC méo đi, nghẹn ngào và liên tục vấp. Nhưng tôi khâm phục VOV với cách làm của họ dù điều kiện chưa tốt lắm, hình ảnh chưa đẹp, MC chưa trôi chảy...

VTV thì, Người đang rời xa Hà Nội mà họ đang bàn về Asean, phát bản tin thế giới và những hình ảnh rất bóng bẩy, sắc nét nhưng không live, kém giá trị ở thời điểm này! Họ đã để mất những khoảnh khắc rất "đắt" và phụ lòng dân, trong đó có tôi!"

Ngay sau đó, một dân mạng đã chia sẻ lời giải thích hộ VTV, mặc dù lời giải thích này chưa có căn cứ xác minh độ chính xác nhưng được nhiều người ủng hộ: "Các bạn đừng vội trách VTV không truyền trực tiếp quá trình đoàn xe tang di chuyển từ Nhà tang lễ Quốc gia tới sân bay quốc tế Nội Bài. Không riêng VTV, không đơn vị nào có thể thực hiện truyền hình ảnh trực tiếp từ xe màu (xe của đài truyền hình) trong sáng nay. 

Nguyên do là bởi chiếc xe này. Đây là xe phá sóng chuyên dụng của quân đội có tác dụng phá tất cả các loại sóng vô tuyến, để bảo đảm an ninh tuyệt đối trong lễ tang. Đơn vị duy nhất thực hiện được việc truyền hình trực tiếp hôm nay là VOV bởi đơn vị này có thể lấy tín hiệu từ mạng lưới camera giám sát giao thông có sẵn trên các tuyến đường từ kênh VOV Giao thông do mình quản lý. Mạng lưới các camera này sử dụng mạng hữu tuyến để truyền tín hiệu về trung tâm nên không bị xe phá sóng tác động."

 	Hình ảnh chiếc xe được cho là xe phá sóng.

Hình ảnh chiếc xe được cho là xe phá sóng.

Trong khi đó, mới đây trả lời phỏng vấn, ông Nguyễn Hà Nam (Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam) giải thích: “Đài Truyền hình Việt Nam đã truyền hình trực tiếp lễ tang Đại tướng theo đúng kịch bản, trong đó có những điểm quan trọng trong suốt quá trình diễn ra. Tất cả những gì có trong kịch bản đều đã được thực hiện, truyền tải tới khán giả, chứ không phải do yếu tố kỹ thuật nào”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại