"Quốc tang nhiều niềm vui" chỉ là sự cố, không đáng trách

Hải Hà |

(Soha.vn) - Sự cố MC trong chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 ngày 12/10 đã có lỗi nghiêm trọng khi đã lỡ lời chúc "Quốc tang nhiều niềm vui".

Trong chương trình An toàn giao thông thành phố phát sóng trên kênh HTV1 vào ngày 12/10 vừa qua, chương trình đã để xảy ra lỗi nghiêm trọng khi người dẫn chương trình đã lỡ lời chúc "Quốc tang nhiều niềm vui" khiến người dân vô cùng bức xúc.


	Hình ảnh trong buổi truyền hình trực tiếp.

Hình ảnh trong buổi truyền hình trực tiếp.

Sau sự cố này Đại diện lãnh đạo HTV - ông Lê Quang Trung, phó Bí thư Đảng Ủy đài truyền hình TP.HCM, trưởng ban điều hành kênh HTV1 đã chính thức lên tiếng xin lỗi toàn thể người dân trên cả nước vì sự cố lời dẫn. Lãnh đạo HTV xin chịu trách nhiệm, rút kinh nghiệm sâu sắc và mong toàn thể người dân, cũng như gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp rộng lòng lượng thứ.


	Lãnh đạo đài đã chính thức xin lỗi.

Lãnh đạo đài đã chính thức xin lỗi.

Được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng cho rằng đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp, hơn nữa ban lãnh đạo của HTV đã chính thức xin lỗi và xin rút kinh nghiệm nên có thể bỏ qua lỗi lầm của nam MC dẫn lỗi kia.

Hằng Putin bình luận: "Nhỡ mồm thôi mà. Thói quen nghề nghiệp, không đáng trách."

Lớp Mai Gơ Bét bình luận: "Chỉ là tai nạn nghề nghiệp chứ chả phải cố ý, thế mà các thanh niên nguy hiểm cứ bay vào gạch đá."

Tai Nguyen viết : "Ai mà không có lúc sai sót."

Bạn Louise Sama bình luận: "Người ta chỉ nhỡ lời thôi chứ có cái gì đâu mà chửi, miễn là người ta có cái tâm hướng về Đại tướng là được , đừng có a dua phong trào vậy ".

Jay Thầm Lặng bình luận: "Xin lỗi là được rồi, đồng bào thông cảm mà."

Nguyen Phuong Thuy bình luận: "Chẳng may nhỡ miệng thôi mà. Không ai muốn bị ném gạch làm cả."

Nguyễn Đức Huy bình luận: "Bỏ qua đi, ngày này cả dân tộc cùng nắm tay nhau mà các bạn. Anh ấy vô tình thôi."

Lò Băng Tóe bình luận: "Đồng ý, sơ suất ngoài ý muốn thôi mà."

Mạnh Cường bình luận:" Họ đã biết sai, đã đứng ra nhận lỗi trước khán thính giả, nhận trách nhiệm về câu nói của BTV đó. Xét cho cùng thì cậu ấy cũng chỉ lỡ mồm chứ ko phải có chủ ý. Chuyện này nên ngừng lại thì hơn."

Lê Thế Trung bình luận: "Có lỗi và dám nhận lỗi đấy là cái chúng ta nên tha thứ....Trong lúc Quốc tang thế này những người Việt Nam chúng ta hãy xích lại gần nhau hơn, bao dung, độ lượng để Bác ra đi thanh thản và mỉm cười vì cách cư xử của các bậc cháu con!"

Đại Tướng Quân bình luận: "Có lỗi biết nhận lỗi thì không ai trách cả, chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi. Đừng quan trọng hóa vấn đề lên."

KBand Lê viết : "Tai nạn nghề nghiệp thôi chả có gì phải làm to tát"

Nguyễn Phước Bảo Ái bình luận: "Tai nạn nghề nghiệp của 1 BTV trẻ, quen miệng. Bạn ấy cũng không cố ý, và xin lỗi trên facebook và youtube rồi. Đừng chỉ trích bạn ấy thêm mà tội."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại