Đã có hơn 11 nghìn người tới nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Kể từ 14h30’ chiều 6/10 đến 18h cùng ngày, đã có khoảng hơn 11.000 lượt người đến thắp hương cho Đại tướng…

>>Tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thông tin chính thức

>> Lịch trình tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

>>Video công bố Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp [chính thức]

Ngày 6/10 là ngày đầu tiên người dân được vào nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thắp hương cho ông. Ngay từ buổi trưa, đã có nhiều người dân đến xếp hàng ở trước số 30 Hoàng Diệu để chờ được vào thắp hương cho Đại tướng. Và những hàng người ấy càng về chiều càng dài.

Đến 18h cùng ngày, tuy giờ vào thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hết nhưng vẫn còn nhiều người muốn được vào. Khi không được vào, họ đã tỏ ra tiếc nuối và cho biết quyết tâm hôm sau sẽ đến sớm hơn để có thể vào thắp hương cho người “anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Một số người đã mang hoa đặt tại tường rào bên ngoài và vái vọng vào nhà.

Đến 18h ngày 6/10, vẫn còn rất nhiều người dân chưa đến lượt vào thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Tuấn Nam)
Đến 18h ngày 6/10, vẫn còn rất nhiều người dân chưa đến lượt vào thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Tuấn Nam)

 

Cho đến 19h ngày 6/10, theo thống kê của Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kể từ 14h30 chiều 6/10 đến 18h cùng ngày, đã có khoảng hơn 11.000 lượt người đến thắp hương cho Đại tướng. Đáng chú ý, Văn phòng Đại tướng cho hay có những người đã đi xe máy vượt hàng trăm km để mong được thắp hương cho Đại tướng.

Trước tình cảm của người dân dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Võ Hồng Nam – con trai Đại tướng chia sẻ: “Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp vô cùng cảm động trước tấm lòng của đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các vị khách quốc tế, đã đến nhà riêng tại 30 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội chia buồn cùng gia đình”.

Và xuất phát từ sự trân trọng tình cảm của nhân dân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau khi hết giờ vào thắp hương cho Đại tướng vào lúc 18h chiều 6/10, chính ông Nam cùng một số cán bộ thuộc Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giải thích cho những người dân chưa được vào thắp hương đang đứng ngoài cổng hiểu và thông cảmNhững bông hoa hồng trên tường rào nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được những người chưa kịp vào thắp hương cho Đại tướng cắm lên chiều tối 6/10 (Ảnh: Tuấn Nam)

Những bông hoa hồng trên tường rào nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được những người chưa kịp vào thắp hương cho Đại tướng cắm lên chiều tối 6/10 (Ảnh: Tuấn Nam)

Trời đã về tối, thấy nhiều người dân còn đứng ở cổng mong được vào thắp hương cho Đại tướng, ông Nam xúc động: ‘Đồng bào ở khắp nơi về đây chỉ muốn chia buồn với gia đình. Có những đồng chí thương binh đã nhờ đồng đội đưa đến để thắp hương cho Đại tướng… Những tình cảm đồng đội đó, tình cảm giữa người dân với Đại tướng là rất đáng trân trọng”.

Đứng tại sân nhà sau khi những vị khách cuối cùng trong ngày đến thắp hương cho Đại tướng đã ra về, ông Võ Hồng Nam chia sẻ: “Ông (Đại tướng Võ Nguyên Giáp – PV) ra đi một cách tự nhiên. Từ lúc tỉnh cho đến lúc sức khoẻ giảm sút mạnh thì ông đi nhẹ nhàng như một người đã xong việc trên đời này rồi.

Với 1559 ngày nằm trong viện đã cho thấy ý chí của Đại tướng như thế nào. Sự chăm sóc của quân đội, của các bác sĩ  ở viện 108 và Ban Bảo vệ sức khoẻ Trung ương đối với ông là điều chưa bao giờ có cả”.

Theo thông báo của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “để việc đón tiếp được chu đáo, thuận lợi, gia đình trân trọng thông báo thời gian bắt đầu sáng từ 8h30’ – 12h; chiều từ 14 – 18h. Lễ viếng tiến hành từ ngày 7/10 đến hết ngày 11/10/2013. Mong đồng bào không mang theo lễ phúng viếng”.

TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại