"Em gái” Mường Phăng và kỷ vật quý giá nhất đời về Đại tướng

N. Huệ - T. Long |

(Soha.vn) - Cầm lại bức ảnh chụp chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2004, “em gái” Mường Phăng năm nay tròn 100 tuổi đã bật khóc.

Dù muốn “trốn” một sự thật là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mãi xa Mường Phăng, xa Điện Biên nhưng cụ Lù Thị Đôi vẫn trở về ngôi nhà gắn bó với mình những năm tháng cuộc đời. Ngôi nhà ấy ở gần lắm với nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những năm tháng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cầm lại bức ảnh chụp chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2004 khi Đại tướng lên thăm lại đất Mường Phăng nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, kể lại kỉ niệm được làm việc cùng Đại tướng trong những năm tháng chiến tranh, “em gái” Mường Phăng năm nay tròn 100 tuổi đã bật khóc. Nước mắt của “nhân chứng” duy nhất còn lại ở mảnh đất lịch sử Mường Phăng, những giọt nước mắt “lịch sử” và “ngợi ca”.

Bức ảnh cụ Lù Thị Đôi chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2004 luôn được cụ treo ở một vị trí trang trọng trong nhà để ai đi qua cũng có thể nhìn thấy.
Bức ảnh cụ Lù Thị Đôi chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2004 luôn được cụ treo ở một vị trí trang trọng trong nhà để ai đi qua cũng có thể nhìn thấy.
Ở tuổi 100, với cụ Đôi, bức ảnh chụp chung với Đại tướng chính là kỉ vật quý giá nhất mà cụ có.
Ở tuổi 100, với cụ Đôi, bức ảnh chụp chung với Đại tướng chính là kỉ vật quý giá nhất mà cụ có.
Cụ Đôi luôn nâng niu, trân trọng bức ảnh ấy. Đó chính là tình cảm chân thành nhất mà bà dành cho vị Đại tướng kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Cụ Đôi luôn nâng niu, trân trọng bức ảnh ấy. Đó chính là tình cảm chân thành nhất mà bà dành cho vị Đại tướng kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Nghe tin Đại tướng qua đời, cụ Đôi đã khóc rất nhiều. Mỗi lần cầm bức ảnh chụp chung với Đại tướng trên tay, cụ lại khóc nhiều hơn...
Nghe tin Đại tướng qua đời, cụ Đôi đã khóc rất nhiều. Mỗi lần cầm bức ảnh chụp chung với Đại tướng trên tay, cụ lại khóc nhiều hơn...

 Dưới đây là clip phóng viên ghi lại giây phút xúc động khi cụ Lù Thị Đôi cầm bức ảnh chụp chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2004, khi giờ đây Người đã mãi mãi đi xa...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại