Báo Trung Quốc viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dương Hằng |

(Soha.vn) - Báo Trung Quốc ca ngợi tài năng quân sự của tướng Giáp và nhận định ông còn là một văn nhân nho nhã.

Thời báo Hoàn Cầu tổng kết: Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Ông xuất thân không phải là nhà quân sự được đào tạo chuyên nghiệp. Hoàn Cầu đánh giá cao chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và ngưỡng mộ việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 3 lần oai phong xuất hiện trên bìa tạp chí “Time” trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, tháng 1/1966, tháng 2/1968 và tháng 5/1972.

	Báo Trung Quốc ca ngợi tài năng quân sự của tướng Giáp

Báo Trung Quốc ca ngợi tài năng quân sự của tướng Giáp

Kênh chính trị quốc tế đài truyền hình Phượng Hoàng nhấn mạnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “thiên tài” chỉ huy quân sự. Từ năm 1926 ông bắt đầu tham gia vào cách mạng, vận động học sinh phản đối thực dân Pháp. Trải qua nhiều cuộc đấu tranh gian khổ và lập công oanh liệt, năm 1944 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam). Sau đó ông dẫn dắt quân đội chống lại Pháp, Mỹ và giành chiến thắng thống nhất toàn bộ đất nước Việt Nam.

Bên cạnh việc ca ngợi thiên tài quân sự của tướng Giáp, Tân Hoa Xã và một số trang tin chính trị của Trung Quốc cũng nhận định rằng trong tâm thức của nhiều người dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị đại tướng anh hùng đồng thời cũng là một “văn nhân” nho nhã.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại