Ghen tuông, xông vào quán nhậu rút dao đâm chết người tình

Lâm Phương - Hồng Phượng |

(Soha.vn) - Cho rằng “vợ” hờ có tình cảm và đi với người đàn ông khác nên gã tài xế ghen tuông xông vào quán nhậu, rút dao đâm chết người tình sau đó tự sát.

Ngày 1/10, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm Nguyễn Văn Phương (SN 1963, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 20 năm tù về tội "giết người".

Nguyễn Văn Phương là tài xế xe khách chạy tuyến Đồng Tháp - Bến Cát (tỉnh Bình Dương). Năm 2010, Phương quen và sống như vợ chồng với chị Nguyễn Như Hảo (SN 1970 ngụ thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát). Khoảng tháng 2/2013, Phương nghi ngờ chị Hảo có bạn trai mới nên đe dọa giết chị Hảo.

Nghi ngờ
Nghi ngờ "vợ" hờ có bạn trai mới nên Phương đã đâm chết vợ rồi tự tử

Trưa ngày 4/5/2013, sau khi trả khách xong chuyến xe từ Đồng Tháp lên thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Phương gọi điện rủ chị Hảo chiều đi ăn nhưng bị “vợ” từ chối vì có việc bận. Nghi ngờ người tình có bạn trai từ trước nên khi lời mời bị từ chối, 15h cùng ngày Phương mượn xe máy của bạn đến gần nhà chị Hảo theo dõi.

Đến khoảng 17h cùng ngày phát hiện chị Hảo chạy xe từ nhà ra khu công nghiệp Mỹ Phước 1 gặp Trương Văn Kiệp. Sau đó cặp đôi này cùng nhau đến quán ăn Sáu Sánh tại thị trấn Mỹ Phước.

Thấy “vợ” hờ từ chối lời mời của mình mà đi ăn với người đàn ông khác nên Phương nổi cơn ghen đi mua một con dao bỏ vào túi quần, rồi quay lại quán Sáu Sánh thì thấy chị Hảo, ông Kiệp cùng hai người bạn nữa đang ăn lẩu.

Phương đi thẳng vào bàn ăn hỏi chị Hảo về mối quan hệ với ông Kiệp nhưng chị Hảo nói chỉ là bạn bè, quen biết. Không để cho “vợ” hờ giải thích thêm, Phương rút dao trong túi ra đâm một nhát vào bụng. Bị đâm bất ngờ chị Hảo bỏ chạy nhưng bị Phương bắt lại đâm tiếp một nhát nữa vào ngực làm chị chết tại chỗ.

Sau khi gây án Phương lấy dao tự đâm vào bụng mình hòng tự tử nhưng chỉ bị thương nhẹ.

Công an thị trấn Mỹ Phước đã đến bắt Phương tại hiện trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại