Đến nhà gây sự, bị chú ruột chém lìa 2 tay, tử vong

Thế Long |

(Soha.vn) - Ngày 27-9, tin từ CAQ Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã bắt tạm giam Trịnh Xuân Cường để điều tra về hành vi giết người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 45 phút đêm 25/9, Trịnh Xuân Lợi (37 tuổi, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, là cháu ruột của Trịnh Xuân Cường) đến nhà Cường chửi bới do có mâu thuẫn trong việc phân chia tiền đền bù đất đai.

Thời gian trước đó, Lợi cũng thường xuyên chửi bới, , thậm chí dùng cả gạch đá để ném vào nhà chú ruột của mình.

Tại nhà Cường, cả hai bên đã cãi nhau gay gắt dẫn đến đánh nhau. Trong lúc tức giận, Trịnh Xuân Cường đã chạy vào nhà lấy thanh kiếm rồi lao vào chém Lợi liên tiếp, làm cụt 2 cánh tay, gây nhiều thương tích trên người. Do vết thương quá nặng nên Lợi đã tử vong. Trịnh Xuân Cường bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại