Cả làng đánh chết 2 trộm chó phải bỏ việc ở nhà... trông chó

H.Đan - N.Huệ |

(Soha.vn) - Khoảng 800 người dân làng Danh Thắng 2 nhận tội đánh chết trộm chó cho biết,tình trạng trộm cắp hoành hành, họ đã phải bỏ cả việc để ở nhà chỉ để trông... chó, gà, chộm

Chiều ngày 27/8, người dân làng Danh Thượng 2 (Danh Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang) đánh chết 2 cẩu tặc. Ngay sau đó, cảnh sát đã khởi tố bị can đối với 7 người gồm: La Văn Cường, La Văn Hùng, Nguyễn Văn Đắc, Nguyễn Văn Bạo, Lê Văn Minh, Nguyễn Văn Trung, Lê Văn Hùng (đều trú tại xã Danh Thắng) về tội Cố ý gây thương tích.

Ngay sau đó, khoảng 800 người dân thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng đã ký đơn tập thể gửi cơ quan chức năng tỉnh này "nhận tội đánh chết 2 nghi phạm trộm chó".

Theo người dân Danh Thượng 2, trộm cắp hoành hành từ lâu nhưng chính quyền "bất lực" khiến họ luôn bất an, lo lắng. Nhiều hộ gia đình đã phải tự tìm những biện pháp để bảo vệ tài sản của gia đình, thậm chí là nghỉ việc ở nhà chỉ để trông... chó, gà.

"Mất liên tục mà báo lên chính quyền thì chẳng giải quyết được triệt để nên chúng tôi phải bỏ việc để ở nhà trông chó, gà và các tài sản khác của gia đình", bà Lê Thị Lan, xóm Vinh Quang (Danh Thượng 2, Danh Thắng) cho hay.

Rất nhiều ý kiến của bà con nhân dân xã Danh Thắng xung quanh vấn nạn trộm chó nói riêng và trộm cắp nói chung đang diễn ra tại địa phương.
Rất nhiều ý kiến của bà con nhân dân xã Danh Thắng xung quanh vấn nạn trộm chó nói riêng và trộm cắp nói chung đang diễn ra tại địa phương.

Tương tự vậy, ông Nguyễn Văn Mạnh nói: "Chúng tôi quá bức xúc với  trộm chó. Hàng ngày, chúng tôi phải ở nhà để trông coi tài sản. Đề nghị, các cơ quan chức năng có biện pháp hữu hiệu để người dân an tâm".

Là một trong những hộ bị mất trộm khá nhiều, ông Nguyễn Văn Sự bày tỏ: "Gia đình tôi có 4 khẩu thì 2 khẩu không có ruộng. Tôi thì đi làm thuê, làm mướn, chăn nuôi mà không được bảo vệ tài sản. Chúng tôi bức xúc vô cùng với bọn ăn cướp trắng trợn. Gia đình tôi đã mất tới 6 con chó mà mỗi con đều nặng tới 17kg và 20 con gà chọi".

Cùng với đó, bà Bùi Thị Nữ mong muốn: "Nhờ các cấp chính quyền xem xét và giải quyết những tệ nạn trộm cắp. Gia đình chúng tôi đã mất quá nhiều gà, chó cùng xoong, nồi. Chúng tôi đi làm mà không yên tâm vì pháp luật chưa trừng trị nghiêm khắc các đối tượng trộm cắp".

Ông La Tuấn Khương đang chỉ lại hiện trường vụ việc cho phóng viên.

Ông La Tuấn Khương đang chỉ lại hiện trường vụ việc đánh chết 2 đối tượng trộm chó xảy ra vào ngày 27/8 tại thôn Danh Thượng 2 cho phóng viên.

Còn ông Vũ Văn Phương (xóm Vinh Quang, Danh Thắng) nhấn mạnh: "Riêng bản thân tôi đề nghị chính quyền địa phương và luật pháp có các biện pháp chặt chẽ để ngăn chặn tệ nạn trộm chó. Đặc  biệt, kẻ trộm có dùng hung khí là súng bắn kích điện. Dù chỉ là một chó, tài sản rất nhỏ nhưng hậu quả không thể lường trước được nếu kẻ trộm dùng kích điện chống lại người đuổi theo. Nếu chẳng may chết người thì ai là người chịu trách nhiệm?"

Ông Nguyễn Văn An (Danh Thượng 2) chia sẻ: "Trong thời gian gần đây, tệ nạn mất trộm tài sản, vật nuôi trong dân quá nhiều, chưa thấy các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm. Cần có biện pháp mạnh với kẻ ăn trộm, chính quyền đừng để nhân dân chúng tôi phải tự xử lý".

Bà La Thị Yến (thôn Minh Đường, Danh Thắng) còn cho biết thêm: "Không chỉ trộm chó, những tay trộm cắp lấy nhiều tài sản có giá trị trong nhà. Vừa qua, chúng còn bắt cóc cả trẻ em trên địa bàn khiến chúng tôi rất hoang mang và luôn cảm thấy tính mạng của con em và bản thên bị đe doạ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại