“Diều hâu” TQ dọa bắt, thẩm vấn viên chức Nhật ở Senkaku/Điếu Ngư

Trịnh Hà |

(Soha.vn) - Nhân dân Nhật báo đưa tin, mới đây, chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ ý định về một kế hoạch cử nhân viên công vụ tới Senkaku/Điếu Ngư.

 	cảnh sát biển Nhật Bản chặn tàu cá Đài Loan lên Senkaku/Điếu Ngư (ảnh minh họa)

Cảnh sát biển Nhật Bản chặn tàu cá Đài Loan lên Senkaku/Điếu Ngư (ảnh minh họa)

Tại cuộc họp báo trước kỉ niệm 1 năm ngày Tokyo quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, khi được hỏi liệu Nhật có kế hoạch cử các nhân viên công vụ đến quần đảo này để bảo vệ lãnh thổ hay không, Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga đã trả lời: “Đó là một trong những lựa chọn”.  

Nhận định về động thái này của Nhật, Thiếu tướng diều hâu Dịch Trác trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Trung Quốc CCTV rằng nếu chính phủ Nhật Bản thực sự cử nhân viên công vụ tới Senkaku/Điếu Ngư thì đó là một hành động khiêu khích, tình hình tranh chấp quần đảo này sẽ nóng trở lại, căng thẳng giữa hai nước sẽ lại leo thang. Trong tình hình đó, Trung Quốc chắc chắn sẽ có phản ứng mạnh mẽ.

Dịch Trác phân tích rằng việc đổ bộ lên đảo là một động thái cực kỳ quan trọng. Việc không có phản ứng gì với kế hoạch đưa nhân viên công vụ Nhật Bản ra Senkaku/Điếu Ngư có thể sẽ được ngầm hiểu rằng Trung Quốc đồng tình với Nhật Bản. Như vậy, phía Nhật có thể ngay lập tức có thể tuyên bố với cả thế giới rằng quần đảo tranh chấp này thực sự nằm trong phạm vi quản lí hợp pháp của mình và Trung Quốc sẽ bị đặt vào vị trí vô cùng bất lợi.

Theo Dịch Trác, phía Trung Quốc đã nhiều lần thể hiện rõ với cộng đồng quốc tế rằng Senkaku/Điếu Ngư là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc, đồng thời cũng xác định đường cơ sở (đường ranh giới phía trong của lãnh hải và phía ngoài của nội thủy).

Do đó, theo ông này, việc Trung Quốc bảo vệ chủ quyền của mình tại Senkaku/Điếu Ngư là hoàn toàn trong hợp pháp, và đương nhiên là có thể dùng tới các biện pháp pháp lý, thậm chí là cưỡng chế, để đối phó với các quốc gia khác (ám chỉ Nhật Bản) đặt chân lên đảo.

Ông Dịch nhấn mạnh: "Nếu nhân viên công vụ của Nhật đặt chân lên Senkaku/Điếu Ngư, người của chúng tôi cũng sẽ có mặt ở đó. Nhân viên thực thi luật pháp của Trung Quốc có thể bắt và tra hỏi viên chức Nhật... Chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện những hành động này, và sẽ làm. Tuyệt đối không để người khác nghĩ Trung Quốc yếu đuối”.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại