Vắt chanh tươi, hai bé gái bị 'bỏng' nặng

Minh Nguyệt |

(Soha.vn) - Thật khó có thể tin rằng những lát chanh tưởng như vô hại lại có thể dễ dàng khiến cho chúng ta bị bỏng nặng.

Vắt chanh vốn được xem là một hành động hết sức bình thường và hoàn toàn vô hại với con người song vụ việc mới xảy ra với hai cô bé người Na Uy hẳn sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ lại. Trong kì nghỉ hè tới Tây Ban Nha của mình, Fredrikke và Selma đã bị bỏng nặng sau khi để bàn tay tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sau khi vắt một lát chanh vào đồ uống.

Vắt chanh tươi, hai bé gái bị 'bỏng' nặng
 

Theo lời kể của gia đình, cả hai cô bé 7 tuổi này đã tìm thấy một cây chanh vào buổi trưa trong bữa ăn ngoài trời tại khu nghĩ dưỡng. Fredrikke và Selma đã lấy khá nhiều quả chanh về để vắt làm nước uống giải khát cho mọi người. Tuy nhiên, cho tới buổi sáng hôm sau, người nhà bất ngờ phát hiện tay của Fredrikke đã bị sưng to và làn da cảm thấy rất đau mỗi khi chạm vào. 

Vắt chanh tươi, hai bé gái bị 'bỏng' nặng
 

Thoạt đầu, họ chỉ cho rằng đây là vết muỗi cắn và cho cô bé uống một viên thuốc chữa dị ứng. Chỉ đến khi phát hiện ra điều tương tự cũng xảy ra với bé Selma, cả hai gia đình mới biết rõ sự thật rằng chính những quả chanh mà hai cô bé chơi đùa vào hôm trước mới chính là nguyên nhân của sự việc.

Vắt chanh tươi, hai bé gái bị 'bỏng' nặng
 

Ba ngày sau khi được phát hiện vết sưng, bàn tay của Fredrikke và Selma bắt đầu bị phồng rộp. Gia đình đã nhanh chóng đưa hai cô bé bay trở về nhà và sử dụng thuốc giảm đau trước khi tìm tới bệnh viện. Kết quả chẩn đoán của các bác sĩ vào lúc đó cho thấy tay của các cô bé đã bị bỏng sâu và trở nên cực kì nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Giờ đây, dù quá trình điều trị đã gần như hoàn tất song cả Fredrikke và Selma vẫn sẽ phải tiếp tục đeo trên mình đôi găng tay trong khoảng thời gian dài ít nhất một năm nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại