Báo Nga: J-20B Trung Quốc có thể vượt trội F-22 của Mỹ

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Phiên bản nâng cấp của J-20, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của Trung Quốc, sẽ có sức mạnh ngang ngửa, thậm chí vượt trội F-22 của Mỹ - Bài viết đăng trên Tạp chí Military Parade (trụ sở tại Moscow) nhận định.

Mặc dù các chuyên gia phương Tây luôn đánh giá thấp J-20, cho rằng nó không đủ tiêu chuẩn để được coi là máy bay chiến đấu thế hệ 5 nhưng theo Military Parade, Không quân Trung Quốc vẫn đang tiếp tục thử nghiệm và cải tiến khả năng tàng hình của J-20, tiến tới phát triển biến thể nâng cấp của loại máy bay này là J-20B.

Tiêm kích tàng hình J-20
Tiêm kích tàng hình J-20

Với sự phát triển của các loại máy bay chiến đấu tàng hình Nga như Sukhoi PAK FA T-50, Không quân Mỹ đã bắt đầu trang bị cho các chiến đấu cơ F-22 Raptors một loại thiết bị tìm kiếm bằng bức xạ hồng ngoại có thể phát hiện các tín hiệu từ động cơ của J-20. Trước tình hình này, Không quân Trung Quốc đang tích cực nghiên cứu động cơ của J-20 và tìm cách cải thiện tính cơ động của nó.

Ngoài ra, Trung Quốc còn nghiên cứu radar loại mới nhằm tăng cường khả năng trinh sát, bắt mục tiêu của J-20. Chuyên san quân sự Military Review cho rằng với một hệ thống radar mới và các tên lửa không-đối-không tầm trung, nhiều khả năng J-20B sẽ hoạt động như một máy bay chiến đấu-ném bom giống J-10B và sở hữu những đặc điểm kỹ thuật vượt trội F-22 một khi đi vào phục vụ.

Mặc dù phía Mỹ luôn theo dõi sát sao sự phát triển của loại máy bay chiến đấu mới nhưng theo Military Review, họ vhọ lại không có thông tin gì về hệ thống radar trên J-20.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại