Có dấu hiệu chạy tội cho “đại ca” giang hồ đất Cảng (!?)

Là “đại ca” giang hồ nhưng, Đốc “điên” có mối quan hệ với một số cán bộ cơ quan công quyền. Trong đó, cũng có quan hệ khá thân mật với một số phóng viên thường trú trên địa bàn TP. Hải Phòng…

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này, mặc dù nhiều cơ quan báo chí đã dẫn nguồn tin từ CA TP Hải Phòng khẳng định người điều khiển chiếc xe Lexus 350 BKS 15A – 00009 gây ra vụ tai nạn là Nguyễn Duy Đốc – một trùm giang hồ đất Cảng thì vào ngày 10 – 8 trên Trang báo điện tử của một tờ báo thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật lại đưa tin rằng, đối tượng gây ra vụ tai nạn là một người khác. Phải chăng đây là dấu hiệu của việc chạy tội cho Nguyễn Duy Đốc (?).

Theo thông tin từ trang báo điện tử này, đối tượng gây ra vụ tai nạn kinh hoàng được xác định là Nguyễn Ngọc Duy (17 tuổi, trú tại quận Dương Kinh).

Ngay sau khi thông tin về “người tài xế” lạ hoắc này được đăng tải, nhiều phóng viên theo dõi vụ việc vô cùng ngạc nhiên, đặt câu hỏi phải chăng đã có “bàn tay vô hình” can thiệp vào vụ việc và Nguyễn Duy Đốc đã thực hiện kế ‘ve sầu thoát sác”, đưa một đối tượng khác “thế” mình để nhận tội (!?).

Một phóng viên thường trú tại TP Hải Phòng đặt vấn đề: “Điều này cũng có thể xảy ra, bởi trước đây, trên địa bàn thành phố Hải Phòng từng có vụ việc một người gây tai nạn giao thông đã thuê một người khác nhận tội thay”. Còn phóng viên thường trú tại TP Hải Phòng của một tờ báo ở miền Nam thì trăn trở: “Không thể nói trang báo điện tử này đưa tin sai sự thật, được bởi tờ báo này là cơ quan ngôn luận của cơ quan bảo vệ pháp luật, nguồn tin của báo này thường là rất đáng tin cậy….”.

Trước sự việc, chúng tôi đã liên lạc với phóng viên Đg. H. người được xác định là tác giả của bản tin nói trên, thì phóng viên Đg. H. khẳng định, nguồn tin để phóng viên này viết bản tin nói trên là do chính lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cung cấp.

Để nâng cao tính thuyết phục, phóng viên này còn lập luận rằng: Cơ quan công an đã cung cấp đủ và chính xác danh tính cả bốn nạn nhân trong vụ tai nạn, vậy thì càng không thể có chuyện nhầm lẫn danh tính người gây ra vụ tai nạn giao thông, nhầm từ Nguyễn Duy Đốc sang Nguyễn Ngọc Duy được (…!?).

Tuy nhiên, dù vô tình hay xuất phát từ nguyên nhân khác thì bản tin của phóng viên Đg. H nói trên đã thông tin sai về danh tính của kẻ lái chiếc “xe sang, biển độc” này. Phóng viên Báo PL&XH đã phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần và được lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Dương Kinh và phía Viện KSND quận Dương Kinh khẳng định rằng thủ phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này vẫn là Nguyễn Duy Đốc, như thông tin được nhiều báo công bố ngay từ đầu.

Đã có tờ báo thông tin không chính xác về danh tính người lái chiếc "xe điên" này

“Hung thủ gây ra vụ tai nạn giao thông được xác định là Nguyễn Duy Đốc, thông tin tờ báo của ngành bảo vệ pháp luật đưa tin Nguyễn Ngọc Duy là người gây tai nạn là không chính xác”, một vị đại diện cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn TP Hải Phòng khẳng định với phóng viên.

Đến nay, chưa ai biết vì đâu lại lòi ra cái tên “Nguyễn Ngọc Duy, 17 tuổi” để gắn vào hành vi lái chiếc “xe điên” thay cho Nguyễn Duy Đốc, chỉ biết rằng đó là thông tin sai sự thật vì ý đồ gì thì chưa rõ. Do vậy, đây vẫn là vấn đề gây băn khoăn cho nhiều người…

Sự nghi ngại về việc Đốc “điên” dùng kế “ve sầu thoát xác” không phải không có cơ sở bởi Nguyễn Duy Đốc mặc dù là “đại ca” giang hồ nhưng có mối quan hệ với một số cán bộ cơ quan công quyền. Trong đó, cũng có quan hệ khá thân mật với một số phóng viên thường trú trên địa bàn TP. Hải Phòng. Ngay tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, nhiều phóng viên có mặt tại hiện trường, nhưng sau đó lại không thấy đưa thông tin trên báo của họ về vụ việc, trái ngược với lẽ thường (!?).

Cũng xin lưu ý rằng, đây là vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người chết, 2 người khác bị thương nặng, đã gây ách tắc cả một đoạn đường dài trong nhiều giờ đồng hồ, thế nhưng cơ quan chức năng rất chậm trong việc cung cấp thông tin.

Một số “anh chị” đất Cảng cũng thẳng thắn chia sẻ, vụ  tai nạn xảy ra vào ban đêm, nếu muốn, bằng “quan hệ” và tiền bạc của mình, Nguyễn Duy Đốc “thừa sức” yêu cầu một đàn em thực hiện kế “Lê Lai cứu chúa” nếu như được sự “giúp sức” của các cá nhân thoái hóa biến chất đang làm việc tại các cơ quan công quyền. Những đại gia trên địa bàn đất Cảng như Tr “dầu” vừa là bạn thân, vừa là người “chịu ơn” Nguyễn Duy Đốc sẵn sàng đứng ra “lo liệu” mọi việc cho đối tượng này...

Trên địa bàn Hải Phòng cũng từng xảy ra vụ việc có tính chất nghiêm trọng tương tự. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này xảy ra trên đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An khi chiếc xe ô tô du lịch bốn chỗ ngồi đã điên cuồng lao vào dòng người đang lưu thông trên đường vào một buổi chiều trước Tết nguyên đán khiến hai người bị tử vong, hai người bị thương, chiếc “xe điên” chỉ chịu dừng lại khi đâm đổ một cây bên đường, bị nổ lốp, chết máy. Tuy nhiên, hết thời hạn điều tra, Cơ quan CSĐT của TP Hải Phòng cũng không thể tìm ra hung thủ vụ án (…!).

Dự kiến, hôm nay (12/8), Cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Duy Đốc để điều tra đối tượng này về tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự. Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ TNGT này, người điều khiển chiếc “xe điên” sẽ phải đối diện với mức án từ bẩy đến 15 năm tù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại