Dân Triều Tiên vẫn đói

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Một báo cáo của Chương trình Lương thực Thế giới WFP cho thấy khoảng 80% số hộ gia đình được khảo sát ở Triều Tiên đang đối mặt với nạn đói, cần sự trợ giúp khẩn cấp của thế giới.


	Một em bé Triều Tiên phải nằm bệnh viện vì suy dinh dưỡng nặng

Một em bé Triều Tiên phải nằm bệnh viện vì suy dinh dưỡng nặng

Bản báo cáo cho biết tuy chính phủ Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt các đợt phân phát lương thực và cuộc sống của người dân có chút cải thiện nhưng tình hình chung ở Triều Tiên vẫn rất đáng ngại.

Báo Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn số liệu của WFP cho biết hiện có khoảng 66% người dân Triều Tiên phải sống dựa vào nguồn lương thực phân phát của chính quyền.

Trong năm nay, mặc dù bị cắt giảm viện trợ lương thực từ quốc tế nhưng chính phủ Triều Tiên đã rất cố gắng tăng cường các đợt phân phát lương thực làm giảm tỉ lệ người đói từ 87% xuống 81%.

Tuy vậy, 76% người được hỏi cho biết họ vẫn phải nương nhờ người khác mới kiếm được thực phẩm hoặc phải ăn thức ăn rẻ tiền, chất lượng thấp; 14% phải giảm hẳn khẩu phần ăn và 3% thường xuyên phải bỏ bữa.

Ghi nhận của đại diện WFP sau khi tới thăm 120 bệnh viện nhi ở Triều Tiên cho thấy 17% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp. Trong số trẻ nằm viện, có tới 88% bị tiêu chảy, 82% có các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp và 49%  bị bệnh tiêu hóa.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại