Lính Trung Quốc giăng băng rôn 'chủ quyền' trên đất Ấn Độ

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Tờ Press Trust of India ngày 4 tháng 8 đưa tin, khoảng cuối tháng 7 đã có vài xe đặc chủng của quân đội Trung Quốc lượn lờ khiêu khích, ngăn chặn khi phía Ấn Độ tiến hành tuần tra trên lãnh thổ của mình ở vùng biên giới giữa hai nước.

	Phía Trung Quốc giương một biểu ngữ với dòng chữ khẳng định đây là lãnh thổ của Bắc Kinh.

Phía Trung Quốc giương một biểu ngữ hàm ý rằng đây là lãnh thổ của Bắc Kinh.

Thậm chí phía Trung Quốc còn có sẵn chuẩn bị trước với những dải băng rôn ghi sẵn chữ, với nội dung tuyên bố đây là đất của Trung Quốc và yêu cầu phía Ấn Độ trở về.

Suốt trong 21 lần tuần tra kể từ tháng 4, phía Ấn Độ chỉ hoàn thành được 2 lần, còn lại đều vấp phải sự khiêu khích và ngăn chặn của quân đội Trung Quốc. Theo như miêu tả, thái độ của lính Trung Quốc tỏ ra rất hung hăng tự tin, khiến phía Ấn Độ cảm thấy mất an toàn ở khu vực biên giới.

Ngược lại với những lời lẽ khiêu khích cứng rắn thường thấy khi có tranh chấp lãnh thổ trên biển, phía Trung Quốc tỏ ra khá “ngạc nhiên” và nhẹ nhàng với thông tin này, cho rằng báo Ấn Độ đã bịa đặt làm xấu hình ảnh quân đội Trung Quốc. Và như thường lệ, Trung Quốc vẫn nhắc lại quan điểm “Ấn Độ mượn cớ bịa đặt để mượn thế lực nước ngoài uy hiếp Trung Quốc”.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại