Hàng chục ngà voi "ngồi" máy bay về Việt Nam

Thế Long |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép ngà voi và thuốc lá qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội cho biết toàn bộ số tang vật và hai đối tượng trong vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cụ thể, vào 10h sáng ngày 31/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) - Bộ Công an và Đội 1 - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã kiểm tra 8 kiện hành lý của 5 hành khách là Triệu Việt Phong (SN 1984), Lê Ngọc Định (SN 1987), Trần Linh Trang (SN 2003), Trần Quang Minh (SN 2005), Văn Đức Tùng (SN 2011) nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu SU290 đường bay từ Nga về Hà Nội hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Toàn bộ số ngà voi được chuyển qua đường hàng không
Toàn bộ số ngà voi được chuyển qua đường hàng không

Tang vật thu được gồm 11 khúc ngà voi, có tổng trọng lượng là 50,2 kg, 126 cây thuốc hiệu Marlboro do nước ngoài sản xuất được đóng gói cẩn thận trong 3 thùng carton và 1 valy xách tay.

126 cây thuốc lá hiệu Marlboro , cùng số ngà voi qua đường hàng không.

126 cây thuốc lá hiệu Marlboro, cùng số ngà voi được chuyển về Việt Nam qua đường hàng không

Trong khi làm thủ tục hải quan, Triệu Việt Phong và Lê Ngọc Định không xuất trình được giấy phép nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền cũng như các giấy tờ liên quan đến số hàng nói trên.

Ngay lập tức, tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng cùng hộ chiếu của các đối tượng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã tạm giữ các đối tượng Triệu Việt Phong và Lê Ngọc Định để tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại