Nhà Trắng: Assad là "một trong bạo chúa tệ nhất" thời hiện đại

Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ được nhớ đến như một trong những "bạo chúa tồi tệ nhất trong kỷ nguyên hiện đại" - Nhà Trắng cho biết hôm 23.7.


	Phe nổi dậy Syria.

Phe nổi dậy Syria.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney nói rằng Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ phe đối lập Syria và nhấn mạnh rốt cục ông Assad sẽ phải rời khỏi quyền lực. "Chắc chắn Syria sẽ phải có một quá trình chuyển giao cho tới thời kỳ hậu Assad" - ông Carney nói. "Phe đối lập sẽ tiếp tục chống lại ông Assad và kháng cự với sự trợ giúp của Mỹ và nhiều đối tác đồng minh khác trên thế giới".

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho rằng "Tổng thống Assad sẽ đi vào lịch sử như một trong những bạo chúa tồi tệ nhất của thời đại này với bàn tay vấy máu, máu của chính những người dân mình".

Tháng 6, Nhà Trắng đã công bố sẽ cung cấp viện trợ quân sự cho phe nổi dậy Syria. Những động thái gần đây cho thấy Mỹ đang tiến gần hơn tới việc hiện thực hóa quyết định này. Những người ủng hộ phe đối lập Syria hy vọng rằng những loạt vũ khí đầu tiên do Mỹ cung cấp sẽ được chuyển đến vào tháng 8.

"Họ trông chờ một lượng lớn vũ khí loại nhỏ như súng và vũ khí chống tăng cơ bản" - ông Louay Sakka, đồng sáng lập Nhóm hỗ trợ Syria nói.

Trong một diễn biến khác, Telegraph đưa tin hàng trăm người cầm súng chống lại Tổng thống Assad đang đào tẩu khỏi phe nổi dậy để quay về phe chính phủ. Vỡ mộng, kiệt sức sau hơn 2 năm xung đột và cảm thấy ngày một thất bại, số lượng những người đào tẩu ngày càng tăng. Họ chờ để được ký vào thỏa thuận ân xá do chính quyền Syria đề xuất.

Cùng lúc, gia đình của những người này cũng bắt đầu âm thầm di chuyển về lãnh thổ do quân chính phủ kiểm soát, xem đó là nơi an toàn hơn để sống trong bối cảnh quân đội Syria liên tục các chiến dịch tấn công vào những khu vực phiến quân chiếm giữ.

Động thái này là dấu hiệu về sự tin tưởng ngày càng tăng đối với cái gọi là "sứ mệnh hòa giải" của chính phủ với nhiệm vụ rộng đường cho những người chống đối trở về với nhà nước. Ông Ali Haider, Bộ trưởng phụ trách sứ mệnh trên cho biết: "Thông điệp của chúng tôi là, nếu bạn thực sự muốn bảo vệ người dân Syria, hãy bỏ vũ khí và bảo vệ Syria đúng cách, thông qua đối thoại".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại