Bị cáo Đoàn Văn Vươn và người thân tiếp tục ra toà

Bị cáo Đoàn Văn Vươn và người thân tiếp tục ra toà phúc thẩm vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ” từ ngày 27-7 trong khi phiên tòa phúc thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xử các cựu quan chức Tiên Lãng (Hải Phòng) diễn ra từ ngày 1-8 tới.

Bà Phạm Thị Hiền (trái) và bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn, phải) cùng chuẩn bị cho phiên toà

Chiều ngày 22-7, bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) cho biết tại phiên tòa phúc thẩm cả 2 vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ” và “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất trái luật xảy ra tại khu vực đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, sẽ có 5 luật sư cùng tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho 6 người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Các luật sư này gồm: Luật sư Trần Vũ Hải - Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải; Hà Huy Sơn - Công ty luật TNHH Hà Sơn; Nguyễn Hà Luân - Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long; Vũ Văn Lợi - Công ty luật Hòa Lợi; Nguyễn Việt Hùng - Văn phòng luật Kinh Đô.

Bà Nguyễn Thị Thương và bà Phạm Thị Báu (tức Phạm Thị Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý) cho biết 2 bà hy vọng kết quả phiên tòa phúc thẩm tới đây sẽ phản ánh đúng bản chất, đúng người, đúng tội.

Cụ thế, đối với vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ”, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao sẽ làm rõ các bị cáo Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý và những người trong gia đình bị truy tố tội Giết người có động cơ, mục đích đúng hay không?

Đối với hai bà Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu có đủ yếu tố cấu thành tội Chống người thi hành công vụ hay không?

Bà Thương cũng cho biết, với vụ án “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bà mong muốn TAND Tối cao sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của bị cáo Lê Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; đồng thời xem xét lại trách nhiệm cho bị cáo Nguyễn Văn Khanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng khi các cơ quan tố tụng TP Hải Phòng quy ông này vào vai trò “chủ mưu” trong vụ án.

Liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất trái luật xảy ra tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Vươn tại khu Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng vào ngày 5-1-2012, đầu tháng 4 vừa qua, TAND TP Hải Phòng đã đưa ra xét xử sơ thẩm hai vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ” và “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tại 2 phiên tòa này, có 8 luật sư tham gia bào chữa cho các thành viên gia đình ông Đoàn Văn Vươn

2 bị cáo Đoàn Văn Vươn (trước) và bị cáo Đoàn Văn Quý (sau) tại phiên toà sơ thẩm sẽ tiếp tục ra toà phúc thẩm vào ngày 27-7 tới

Như báo Người Lao Động đã thông tin, tại phiên tòa sơ thẩm vụ “Giết người, chống người thi hành công vụ” diễn ra từ 2 đến 5-4, bị cáo Đoàn Văn Vươn (SN 1963) bị tuyên phạt 5 năm tù; Đoàn Văn Quý (SN 1966) nhận 5 năm tù; Đoàn Văn Sịnh (SN 1957) nhận 3 năm 6 tháng tù; Đoàn Văn Vệ (SN 1974) nhận 2 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 93 Bộ Luật Hình sự.

2 bị cáo Phạm Thị Báu (tức Hiền, SN 1982, vợ ông Đoàn Văn Quý) bị 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng và Nguyễn Thị Thương bị 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội Chống người thi hành công vụ quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 257 Bộ Luật Hình sự.

Còn tại vụ “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” diễn ra từ 8 đến 10-4, ông Nguyễn Văn Khanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Lê Văn Hiền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo huyện Tiên Lãng tại phiên sơ thẩm, trong đó ông Lê Văn Hiền (bìa phải) và Nguyễn Văn Khanh (thứ 5 từ phải qua) sẽ lại ra toà từ ngày 1-8 tới

3 bị cáo Phạm Xuân Hoa (nguyên trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tiên Lãng), Lê Thanh Liêm (nguyên chủ tịch UBND xã Vinh Quang) và Phạm Đăng Hoan (nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Vinh Quang) bị tuyên phạt lần lượt 24, 24 và 15 tháng tù, cho hưởng án treo, về tội “Hủy hoại tài sản”.

Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý tổng cộng hơn 295 triệu đồng.

Ngay sau khi hai phiên toà kết thúc, chiều ngày 10-4, đại diện cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã nộp đơn kháng cáo cả 2 bản án sơ thẩm này.

Được biết, theo lịch xét xử, phiên tòa phúc thẩm vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ” sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 27-7 và phiên tòa phúc thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” bắt đầu từ ngày 1-8 tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại