Biển Đông: Trung Quốc bắt đầu "sợ" Philippines?

Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines hôm qua (22/7) thông báo, họ sẽ đóng cửa văn phòng cấp visa ở thành phố Makati trong ngày hôm đó. Makati là nơi diễn ra cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Philippines.

Việc một liên minh người Philippines tuyên bố tiến hành các cuộc biểu tình chống Trung Quốc rộng khắp trên toàn cầu vào ngày 24/7 tới đây đã khiến Bắc Kinh lo ngại và tìm biện pháp đối phó.

Ảnh minh họa
Người Philippines biểu tình chống các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Theo một thông báo được đăng tải trên website của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, “Văn phòng Visa thuộc Bộ phận Lãnh sự, Đại sứ quán Trung Quốc, sẽ đóng cửa trong ngày thứ Tư – 24/7/2013 vì các lý do an ninh”.

Trước đó, hôm 17/7, Liên minh Biển Đông - một liên minh vừa mới được thành lập của người Philippines, đã thông báo kế hoạch phát động chiến dịch biểu tình toàn cầu chống lại cái mà họ gọi là sự bắt nạt, ức hiếp của Trung Quốc ở Biển Đông vào ngày 24/7. Các cuộc biểu tình này sẽ diễn ra trước cửa đại sứ quán, lãnh sự quán và các văn phòng chính phủ của Trung Quốc ở một loạt thủ đô và thành phố lớn trên thế giới gồm New York, San Francisco, Washington DC, Los Angeles, Chicago, Houston, Saipan, Denver, Atlanta, London, Sydney, Rome, Phnom Penh và văn phòng Liên Hợp Quốc.

Ở Philippines, cuộc biểu tình sẽ tập trung tại Văn phòng Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Makati. Đây sẽ là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất với số người tham gia dự kiến sẽ lên tới 5.000 người.

Philippines đang có cuộc đối đầu quyết liệt và căng thẳng với Trung Quốc vì tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông. Với tham vọng độc chiếm khu vực biển chiến lược và giàu tài nguyên, Trung Quốc đưa ra yêu sách đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò nhằm đòi chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, lấn đến nhiều khu vực thuộc chủ quyền của các nước khác.

Manila phàn nàn, họ đã nỗ lực đủ mọi cách để giải quyết các cuộc tranh chấp với Bắc Kinh nhưng không có hiệu quả và Trung Quốc tiếp tục thực hiện các cuộc xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Vì thế, Philippines đã quyết định đưa cuộc tranh chấp giữa họ với Trung Quốc ở Biển Đông ra giải quyết tại tòa án quốc tế.

Đề cập đến cuộc biểu tình toàn cầu chống Trung Quốc của Liên minh Biển Đông, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, các cuộc biểu tình đó là một hành động hòa bình nhằm thể hiện tiếng nói của người Philippines đối với vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Trong cuộc họp báo diễn ra tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines - ông Raul Hernandez cho biết: “Người Philippines có quyền thể hiện quan điểm, cất tiếng nói theo một cách hòa bình để thể hiện lập trường cũng như tình cảm của họ trong vấn đề Biển Đông”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại