Thanh Hóa: Hãm hiếp bé 13 tuổi có bầu 8 tháng rồi đưa đi phá...chui

Chị Vũ Thị Hoa, mẹ cháu Bùi Thị T, gạt nước mắt kể lại câu chuyện. Một ngày trung tuần tháng 10-2012, cháu T đi học về rồi dắt trâu lên đồi cỏ. Trong lúc đợi trâu ăn thì Lục Văn Hạnh, SN 1992, trú ở thôn Cát Thịnh, xã Cát Tân, huyện Như Xuân lân la nói chuyện rồi ôm chặt cháu T ghì xuống bãi cỏ. Cháu T phản ứng, kêu la, van xin nhưng Hạnh vẫn không buông tha.

Sau khi thỏa mãn dục vọng thấp hèn, Hạnh dặn cháu không được nói chuyện này với ai, nếu nói sẽ đánh chết, nên cháu sợ không dám hé môi. Một tháng sau, cháu T đi chăn trâu ở đồi nhà ông Thành cách nhà gần 2km thì tên Hạnh cũng tìm đến.

Trong lúc cháu T đang ngủ trên đồi, Hạnh đã uy hiếp và thực hiện tiếp hành vi đồi bại của mình, mỗi lần như thế cháu T đều van xin, nhưng tên Hạnh vẫn thực hiện hành vi tội ác của mình đến cùng. Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, tên Hạnh đều dặn và dọa cháu T không được nói chuyện này cho ai biết. Cứ vậy, cháu T sống trong lo sợ và cái thai cứ dần to lên, mọi chuyện lúc đó mới vỡ lở.

Thanh Hóa: Hãm hiếp bé 13 tuổi có bầu 8 tháng rồi đưa đi phá...chui
 Cháu Bùi Thị T. sống khép mình sau khi xảy ra sự việc

Khi biết cháu T bị hãm hiếp dẫn đến có thai, gia đình chị Hoa đã hỏi con gái và được biết tên Hạnh chính là thủ phạm. Bị gia đình nạn nhân vạch mặt, tên Hạnh chối bỏ và xúc phạm cho rằng gia đình chị Hoa đổ oan cho hắn. Hoàn cảnh kinh tế  khốn khó không biết lấy gì nuôi đứa bé và nghĩ tới tương lai cháu T, chị Hoa đành đưa con mình xuống phòng khám tư ở TP Thanh Hóa phá thai.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phía gia đình chị Hoa, CQCA huyện Như Xuân đã cử cán bộ xuống địa phương, yêu cầu tên Hạnh lên Ban CA xã để làm rõ sự việc.

CQCA đã mở cuộc điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường và  đấu tranh với tên Hạnh. Tuy nhiên, với bản chất lì lợm, Hạnh vẫn không nhận tội. Để phục vụ công tác điều tra, CQCA huyện Như Xuân đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, xác minh địa chỉ chị Hoa đưa cháu T đi phá thai và tìm cháu bé sơ sinh được đưa đi chôn cất.

Biết được vị trí chôn cất của cháu bé sơ sinh tám tháng tuổi, CQCA đã yêu cầu tên Hạnh tiến hành thử máu, xét nghiệm ADN.  Đang trong quá trình xác minh và cho kết quả thì tên Hạnh cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình.

Thanh Hóa: Hãm hiếp bé 13 tuổi có bầu 8 tháng rồi đưa đi phá...chui
Phòng khám 244 đã “hành nghề quá phạm vi chuyên môn”.

Lục Văn Hạnh đã bị CQCA tỉnh Thanh Hóa bắt giam và truy tố theo khoản 4, Điều 112 BLHS: “Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”.

Nói về việc gia đình chị Hoa đưa cháu T phá thai tám tháng tuổi tại phòng khám 244 do bác sỹ Trần Hồng Quang làm chủ, tọa lạc trên đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Thanh Hóa, một lãnh đạo ngành y tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo quy định, riêng ở các phòng khám đa khoa chỉ được hút điều hòa kinh nguyệt, còn việc nạo phá thai từ ba tháng trở lên phải tới BV, nói đúng hơn là phòng khám đã “hành nghề quá phạm vi chuyên môn”. Theo đó, có thể tước giấy phép hành nghề của chủ phòng khám bệnh tư nhân này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại