Công an điều tra vụ 2 công nhân bị "chôn sống"

Công an cho biết, bắt đầu tiến hành điều tra vụ 2 công nhân bị "chôn sống" tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 2 công nhân bị "chôn sống". Ảnh: Lao Động.

Ngày 11/7, ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết: Sáng 10/7, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bắt đầu tiền hành điều tra vụ việc trên.

Theo ông Lanh, lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng bước đầu đã hợp tác với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai công nhân.

Trước đó, sáng 9/7, khi đang vệ sinh lò xỉ phục vụ quy trình vận hành nhà máy, 2 nữ công nhân là Ngô Thị Lan (SN 1976) và Cao Thị Thảo (SN 1983), cùng trú tại thôn 6, xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, bị khối lượng lớn xỉ lò nóng đổ vào người.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã không cho các nhà báo vào hiện trường tác nghiệp.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhà thầu và Công ty Cổ phần Hoàng Vỹ (chủ sử dụng lao động) cùng chính quyền xã Tam Hưng, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại BV huyện Thuỷ Nguyên. Tuy nhiên, do độ bỏng quá lớn, lại bị ngạt khí nên hai nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, cho biết thêm: Nạn nhân Ngô Thị Lan đã được gia đình an táng hôm 9/7, còn thi hài nạn nhân Cao Thị Thảo vẫn được gia đình lưu giữ để chờ chồng (anh Mai Quốc Việt) đang ở xa trở về. Dự kiến, chiều 11/7, anh Việt sẽ về tới nơi và tổ chức an táng cho chị Thảo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại