Hai nữ công nhân bị 'chôn sống': Sáng nay, Cty... cho phép công an tiếp cận hiện trường

Như đã đưa tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều phóng viên đã có mặt tại khu vực Cty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng. Tuy nhiên, suốt gần 1 ngày liên tục liên lạc, đề nghị làm việc nhưng các PV đều bị từ chối.


	Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, khu vực xảy ra vụ tai nạn lao động khiến hai nạn nhân tử vong.;Ảnh: Lao động

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, khu vực xảy ra vụ tai nạn lao động khiến hai nạn nhân tử vong.;Ảnh: Lao động

Chiều 10/7, phóng viên của nhiều báo tiếp tục đến tìm hiểu về vụ việc. Lần này, đại diện Cty “cho phép” phóng viên vào làm việc trong trụ sở nhưng “cấm quay phim, chụp ảnh và không được ra hiện trường”.  Ông Đỗ Văn Hải - Trưởng phòng Hành chính Cty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng - đồng ý cung cấp thông tin cho phóng viên với điều kiện “không ghi âm, ghi hình”.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trần Lanh - Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên - cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện đã cử 1 đồng chí phó chủ tịch huyện xuống giải quyết, đồng thời giao cho CA huyện điều tra. Tuy nhiên, suốt từ sáng 9/7 đến chiều 10/7, Cty nhiệt điện Hải Phòng vẫn không cho anh em vào để làm công tác điều tra.

CA huyện đã có văn bản yêu cầu và tới 15h chiều, Cty mới đồng ý và sáng 11/7, lực lượng CA sẽ tiến hành điều tra. Lẽ ra đơn vị để xảy ra vụ việc phải có trách nhiệm phối hợp điều tra, giải quyết vụ việc nhưng họ lại có thái độ bất hợp tác. Quan điểm của huyện là sẽ điều tra rõ ràng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 lao động.

Theo ông Đỗ Văn Hải thì 2 lao động (chị Ngô Thị Lan và Cao Thị Thảo) là công nhân của Cty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Vĩ (đơn vị ký hợp đồng dọn tro xỉ với Cty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng). Sau khi xảy ra vụ việc Cty đã hỗ trợ cho mỗi gia đình người gặp nạn số tiền 20 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại