Giáo viên chuyên Sử: Vẫn sẽ có điểm 0 môn Lịch sử

PV |

(Soha.vn) - Theo thầy Trần Trung HIếu – giáo viên chuyên Sử, THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An cho rằng, đề thi tuyển sinh đại học môn Lịch sử 2013 rõ ràng, không khó, thuộc kiến cơ bản không đánh đố học sinh. Thầy dự đoán, điểm 0 vẫn sẽ có, nhiều điểm 5 – 6.

Sau khi kết thúc môn Lịch sử khối C, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013 vào chiều nay (9/7), thầy Trần Trung Hiếu nhận định: Đề thi đã bám sát chương trình và nội dung kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, và đều nằm trọn trong sách giáo khoa Lịch Sử 12 hiện hành và đã được Bộ GD&ĐT hướng dẫn giảm tải 2 năm học vừa qua.

Thầy giáo Trần Trung Hiếu - GV chuyên Sử, THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Thầy giáo Trần Trung Hiếu - GV chuyên Sử, THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

“Yêu cầu trong tất cả các câu hỏi của đề thi đều rõ ràng, không quá khó, không đánh đố học sinh. Kiến thức để làm các câu hỏi đều nằm trong kiến thức cơ bản bám vào những vấn đề, những sự kiện tiêu biểu và  hệ thống các câu hỏi ôn tập cuối bài trong sách giáo khoa. Nếu học sinh không "học tủ" mà biết ôn và hệ thống hoá, khái quát hoá theo các bài ôn tập tổng kết phần, chương thì có thể làm được”, thầy Trần Trung Hiếu nói thêm.

Cụ thể, theo thầy ở phần Lịch Sử Việt Nam: gồm 3 câu hỏi mang tính xuyên suốt kiến thức của lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1965. Bổ điểm cho từng câu khá hợp lý tuỳ thuộc vào lưu lượng và mức độ kiến thức của từng câu.

Ở phần lịch sử Thế giới : kiến thức của đề thi đều nằm trọn vẹn trong các bài : mục II ( Xu thế toàn cầu hoá và ảnh hưởng của nó ) của bài 10 và mục I ( Mâu thuẫn Đông - Tây và sự khởi đầu chiến tranh lạnh ) của Bài 9, sách giáo khoa Lịch Sử 12 chương trình cơ bản hiện hành.

Thầy Trung Hiếu nhận định: “Với đề thi như thế, tôi thiết nghĩ kết quả thi đại học môn Sử năm nay vẫn có thể có những điểm 0 nhưng số lượng không nhiều như mọi năm. Số lượng điểm 5 đến 6 có thể nhiều. Những thí sinh có học lực khá và giỏi, có thể có điểm 9, thậm chí là điểm 10”.

“Hy vọng với đề thi môn Sử rất rõ ràng như thế, đáp án chấm thi của Bộ sẽ  phù hợp với câu hỏi đề thi và chặt chẽ hơn”

Còn theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi năm nay vẫn ra theo cách “truyền thống”, chưa có tính đột phá và gây hứng thú cho thí sinh đối với môn Sử. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại