Bảo Anh The Voice: Không bao giờ yêu 1 kẻ trốn nghĩa vụ quân sự!

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Cô nàng hotgirl của Giọng hát Việt mùa đầu tiên cho biết nếu tổ quốc cần, cô sẵn sàng động viên những người đàn ông của mình ra chiến trường. Không chỉ thế, cô khẳng định chắc chắn sẽ không yêu 1 chàng trai trốn nghĩa vụ quân sự.

Có ai đặt vấn đề với Bảo Anh về lòng yêu nước chưa?

Trên báo chí thì chưa. Và đây cũng là lần đầu tiên Bảo Anh nói về vấn đề mà Bảo Anh nghĩ chỉ để trong tim như một trong những điều thiêng liêng nhất.

Giới trẻ thường không được đánh giá cao về tinh thần yêu nước, Bảo Anh có nhận thấy điều này?

Bảo Anh nghĩ rằng không nói ra không có nghĩa là không có nghĩ đến. Tinh thần yêu nước thể hiện ở rất nhiều khía cạnh.

Trong thời bình chúng ta đâu cần bắt giới trẻ cầm súng chiến đấu như thời chiến để thể hiện lòng yêu nước khi mà các công dân của đất nước hàng ngày sống làm việc học tập thật tốt để trở thành công dân tốt có ích cho xã hội.

Phải chăng cứ phải thể hiện như thế mới là có tinh thần yêu nước? Giới trẻ bây giờ cũng đã hiểu và suy nghĩ sâu hơn về mọi việc, có lẽ đừng nên khắt khe và nhìn nhận chung chung quá!

Bảo Anh: Chắc chắn không yêu 1 anh chàng trốn nghĩa vụ quân sự
 

Dù ở thời chiến hay thời bình, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với thanh niên. Nhưng gần đây, trên mạng xuất hiện tư tưởng 1 số thanh niên dạy nhau cách để không phải đi nghĩa vụ quân sự. Bảo Anh nghĩ sao về các thanh niên này?

Bảo Anh không đánh giá bởi vì tuổi trẻ người ta thường nói là bồng bột chưa suy nghĩ thấu đáo.

Bảo Anh nghĩ gia đình, nhà trường và xã hội hãy giúp các bạn trước hết phải hiểu được nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và là nhiệm vụ cao cả, từ đó cổ vũ các bạn thực hiện nhiệm vụ đó bằng cả tấm lòng của mình.

Còn sau khi đã được dạy bảo mà vẫn không thấu hiểu thì....không biết nói gì hơn!

Bảo Anh có nghĩ mình sẽ yêu 1 trong số những kẻ “lẩn trốn nghĩa vụ thiêng liêng” này không?

Chắc chắn là không rồi!

Nếu đất nước xảy ra biến cố, Bảo Anh có sẵn sàng động viên những người đàn ông của mình lên đường giữ vững tổ quốc?

Tất nhiên Bảo Anh sẽ xung phong cổ vũ mọi người luôn! Nhưng mà Bảo Anh mong là tổ quốc mãi thanh bình thế này. Hoà bình muôn năm!

 

Bảo Anh: Chắc chắn không yêu 1 anh chàng trốn nghĩa vụ quân sự
 

Tức là khi tổ quốc cần, Bảo Anh có sẵn sàng đáp lời?

Việc này thì sao phải hỏi! Việc đó nằm trong tầm tay thì không có lý gì để Bảo Anh không làm!

Nhưng như thế thì chắc chắn sẽ rất gian khổ...

Khi lật lại lịch sử và nghe những câu chuyện của bà của ngoại kể lại về cuộc sống trong chiến tranh, thật sự Bảo Anh thấy quá khâm phục!

Chẳng ai dám nói trước điều gì, nhưng Bảo Anh nghĩ con người có khả năng thích nghi với cuộc sống rất cao, thế nên Bảo Anh nghĩ là có thể!

Có 1 vị tướng hơn 70 tuổi đã nói rằng: “Nếu bây giờ tổ quốc cần, tôi sẵn sàng ra mặt trận!

Bảo Anh thấy đây là 1 tấm gương sáng và việc làm duy nhất Bảo Anh có thể làm là noi theo!

Cảm ơn Bảo Anh về những chia sẻ này!

LTS: Mời Quý độc giả gửi nhận xét, bình luận, ý kiến vào hộp thư: tkts@soha.vn hoặc comment vào ô "Viết bình luận" ở cuối bài. Những ý kiến hay sẽ được chúng tôi đăng tải. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại