Sắp xử phúc thẩm vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng

TANDTC vừa thông báo lịch xét xử 2 vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” và vụ án “hủy hoại tài sản” liên quan đến việc cưỡng chế, thu hồi đất trên địa bàn xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng xảy ra ngày 5/1/2012.

Theo lịch xét xử của TANDTC, vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” do thẩm phán Nguyễn Quang Vinh - Thẩm phán TANDTC- làm chủ tọa, dự kiến được xét xử trong hai ngày 29 -30/7. Vụ án “hủy hoại tài sản” do thẩm phán Nguyễn Hồng Phúc - thẩm phán TANDTC- làm chủ tọa, dự kiến được đưa ra xét xử trong các ngày 1 và 2/8.

Bị cáo Đoàn Văn Vươn tại Tòa án.

Trước đó, sau khi nhận được kháng cáo của gia đình ông Đoàn Văn Vươn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP Hải Phòng về mức án của ông Vươn và người thân trong vụ án dùng súng bắn đạn hoa cải bắn vào lực lượng cưỡng chế khiến 7 cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội huyện Tiên Lãng bị trọng thương là quá nặng. Việc TAND TP Hải Phòng xác định nghề nghiệp cho một số bị cáo trong vụ án chưa đúng với quy định…

Từ những kháng cáo này, TANDTC sau khi nghiên cứu hồ sơ đã tổ chức nghiên cứu cả thực địa, nơi xảy ra vụ nổ súng tấn công vào lực lượng cưỡng chế của gia đình ông Đoàn Văn Vươn nhằm đánh giá lại chứng cứ, làm rõ nguyên nhân, động cơ phạm tội của anh em ông Vươn khi dùng súng bắn vào đoàn cưỡng chế.

Ngoài ra, trọng vụ án “hủy hoại tài sản”, các bà Thương, bà Hiền cũng kháng cáo mức án của TAND TP Hải Phòng dành cho các bị cáo nguyên là lãnh đạo huyện Tiên Lãng. Theo các kháng cáo này, ngoại trừ ông Nguyên Văn Khanh – nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù, các bị cáo còn lại chỉ phải chịu hình phạt tù nhưng được hưởng án treo là quá nhẹ.

Trong vụ án hủy hoại tài sản, ông Nguyễn Văn Khanh cũng kháng cáo  xin được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo kháng cáo của ông Khanh, gia đình ông và các luật sư cũng đã quyên góp, tổ chức xây lại nhà cho anh em ông Vươn, ông Quý, bản thân các  bị hại trong vụ án này cũng từng có ý kiến xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Khanh tại phiên tòa sơ thẩm. Do vậy, ông Khanh đề nghị TANDTC cho ông được hưởng mức án tù treo, tương đồng với các bị cáo khác trong vụ án này.

Tháng 4/2012, TAND TP Hải Phòng đã đưa hai vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” và vụ án “hủy hoại tài sản ra xét xử”.

Tại bản án sơ thẩm, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt mức án cho anh em ông Vươn, ông Quý mỗi người 5 năm tù. Các ông Đoàn Văn Sịnh (anh ông Vươn) bị tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù, Đoàn Văn Vệ (cháu ông Vươn) bị tuyên phạt mức án 2 năm tù cùng về tội danh giết người. Các bà Phạm Thị Báu, Nguyễn Thị Thương (vợ các ông Vươn, ông Quý) bị xử phạt 15 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ nhưng cho hưởng án treo.

Đối với vụ án “hủy hoại tài sản”, các ông Lê Văn Hiền –nguyên Chủ tịch; Phạm Xuân Hoa – nguyên Trưởng phòng nông nghiệp; Lê Thanh Liêm– nguyên Chỉ tịch xã; Phạm Đăng Hoan – nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang bị tuyên phạt mức án từ 15 đến 24 tháng tù, cho hưởng án treo về các tội tội thiếu tinh thần trách nhiệm, hủy hoại tài sản. Ông Nguyễn Văn Khanh – nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng, Trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại