Cựu Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng đề nghị được tù treo

Cho rằng cấp sơ thẩm khép mình vào tội Hủy hoại tài sản là không đúng, cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) Nguyễn Văn Khanh kháng cáo đề nghị được hưởng hình phạt tù treo.

 

Cựu phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh. Ảnh: TTXVN.

Ngày 17/5, Chánh án TAND TP Hải Phòng Nguyễn Thị Mai cho biết các bị cáo Nguyễn Văn Khanh (52 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng), Phạm Xuân Hoa (58 tuổi, cựu Trưởng phòng TN- MT huyện), Lê Thanh Liêm (50 tuổi, cựu Chủ tịch xã Vinh Quang) và Phạm Đăng Hoan (53 tuổi, cựu Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang) đều có đơn kháng án bản án sơ thẩm xét xử về hành vi hủy hoại tài sản.

Riêng cựu Chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền (55 tuổi) bị xét xử về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” không kháng án.

Trước đó, gia đình ông Đoàn Văn Vươn cũng có đơn kháng án vì không đồng tình với bản án sơ thẩm. TAND TP Hải Phòng đã chuyển hồ sơ lên TANDTC để giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại